Hãng GM và Honda bắt tay phát triển dòng xe ôtô tự hành

Hãng GM và Honda thông báo đã bắt tay với tập đoàn công nghệ Cruise để phát triển các xe tự hành, tham vọng dẫn trước cuộc đua sản xuất ôtô tự điều khiển đang trở nên ngày một cạnh tranh.
Hãng GM và Honda bắt tay phát triển dòng xe ôtô tự hành ảnh 1(Nguồn: Bloomberg)

Ngày 3/10, hãng sản xuất ôtô General Motors (Mỹ) và Honda (Nhật Bản) thông báo đã bắt tay với tập đoàn công nghệ Cruise để phát triển các xe tự hành, tham vọng dẫn trước cuộc đua sản xuất ôtô tự điều khiển đang trở nên ngày một cạnh tranh.

Honda đã cam kết đầu tư gần 3 tỷ USD vào dự án dự kiến kéo dài 12 năm này, với mục tiêu tạo ra một loại phương tiện đa chức năng có thể đưa ra sản xuất hàng loạt và bán rộng rãi trên toàn thế giới.

[Honda thu hồi Accord 2018 và Insight 2019 do lỗi phần mềm camera]

Phát biểu về dự án hợp tác này, Giám đốc điều hành của GM Mary Barra cho biết đây là bước phát triển phù hợp trong quan hệ giữa GM và Honda, do hai bên vốn đã có hợp tác chặt chẽ trong phát triển xe điện cũng như có hợp tác mật thiết với hãng công nghệ Cruise.

GM đặt tham vọng thương mại hóa các xe taxi tự điều khiển mà không cần lái xe bắt đầu từ năm 2019.

Trong khi đó, Cruise cho biết công ty này đang thử nghiệm các ôtô tự hành trên một số tuyến đường khó chạy xe tại các bang Arizona, California và Michigan của Mỹ.

Các hãng ôtô lớn, các công ty khởi nghiệp và tập đoàn công nghệ đều đang chạy đua với mong muốn đón đầu xu thế ôtô tự điều khiển, vốn được đánh giá sẽ là bước tiến cách mạng tiếp theo cho việc đi lại và vận chuyển của con người.

Hồi tháng trước, dịch vụ đi chung xe Uber thông báo sẽ chi 154 triệu USD trong năm năm tới để mở rộng một phòng thí nghiệm tại Toronto (Canada) chuyên phát triển trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong xe tự lái. Waymo, một nhánh của Google, cũng đã bắt đầu thử nghiệm xe tự hành trên đường phố nước Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục