Hãng Google trần tình về chính sách “nổi sóng” mới

Đầu tuần này, Google tuyên bố sẽ kết hợp các chính sách riêng tư đơn lẻ từ nhiều dịch vụ của họ vào một chính sách chủ đạo duy nhất.
Sau khi những đạo luật “bức tử Internet” SOPA và PIPA gây xôn xao đã được tạm hoãn, tới lượt hãng tìm kiếm lớn nhất thế giới Google khiến dư luận “nổi sóng,” khi công bố vào đầu tuần này rằng họ sẽ kết hợp các chính sách riêng tư đơn lẻ từ nhiều dịch vụ của họ vào một chính sách chủ đạo duy nhất.

Lý do mà “gã khổng lồ tìm kiếm” đưa ra là để cung cấp cho người dùng “trải nghiệm Google trực quan hơn.” Tuy nhiên, dư luận thì không nghĩ như vậy.

Nhiều nhà phân tích lo ngại rằng, kế hoạch mới của Google sẽ cho phép họ dễ bề tập hợp và khai thác nhiều dữ liệu từ người dùng hơn trước, qua đó lạm dụng quyền riêng tư của người dùng để kinh doanh và có thể phục vụ những mục đích bất minh khác.

Thậm chí, sự lo lắng này đã khiến cho các thành viên hàng đầu của Ủy ban Thương mại và Năng lượng Hạ viện Mỹ phải bắt tay vào chất vấn Google về bước đi tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi cho người dùng nói trên.

Để rộng đường dư luận, Google tuyên bố rằng, không có chuyện họ tập hợp nhiều dữ liệu hơn để khai thác, và chính sách mới sẽ giúp cho Google cải thiện chất lượng phục vụ người dùng tốt hơn.

Giám đốc chính sách của Google Betsy Masiello cho biết: “Chúng tôi đang làm mọi thứ đơn giản và tiện ích hơn. Bạn vẫn có quyền lựa chọn và quản lý cơ mà. Chẳng hạn như, bạn không cần phải đăng nhập vào tài khoản Google mà vẫn có thể sử dụng nhiều dịch vụ của chúng tôi, như Tìm kiếm, Bản đồ hay YouTube.”

“Trong khi đó, bạn cũng hoàn toàn có thể truy cập vào phần quản lý riêng tư, để tùy biến lựa chọn bảo mật cho lịch sử tìm kiếm, Gmail, cũng như nhiều dịch vụ khác. Hãy nhớ rằng, bạn dùng Google nhiều hay ít là tùy vào bạn. Bạn có thể sở hữu một tài khoản Google và chọn dùng Gmail, nhưng không dùng mạng xã hội Google+. Chúng tôi không ép buộc người dùng phải trải nghiệm hết mọi dịch vụ của Google. Hoặc là bạn có thể chủ động tách bạch dữ liệu riêng tư của mình bằng cách dùng nhiều tài khoản khác nhau, như là dùng một tài khoản (tên đăng nhập/mật khẩu) riêng cho YouTube, và một tài khoản khác cho Gmail,” Masiello cho biết thêm.

Như vậy, dựa vào những gì Google trần tình, có thể thấy người dùng Internet cũng cần phải trở thành người tiêu dùng thông minh mỗi khi ứng dụng dịch vụ mạng. Bởi bình thường, mọi người sẽ tìm kiếm Google, dùng Gmail, Google Maps… mà không bận tâm về việc mình đang dùng một tài khoản Google duy nhất.

Nếu như không muốn bị “gã khổng lồ tìm kiếm” nắm thóp quá nhiều dữ liệu, thói quen riêng tư, người dùng sẽ vừa phải vào phần Cài đặt để thiết lập chính sách bảo mật có lợi cho mình, vừa phải… “tung hỏa mù” bằng cách dùng nhiều tài khoản Google ở nhiều dịch vụ khác nhau, trên các trình duyệt khác biệt hoặc dùng tính năng “duyệt web riêng tư.”./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục