Hãng hàng không ANA dự kiến lỗ ròng kỷ lục trong năm tài chính 2020

Khoản lỗ ròng trong chín tháng (từ tháng 4-12/2020) của ANA Holdings lên tới 309,6 tỷ yen (3 tỷ USD) và dự kiến lỗ ròng kỷ lục 4,9 tỷ USD cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2021.
Máy bay của hãng hàng không All Nippon Airways (ANA) hạ cánh xuống sân bay Haneda ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 26/11/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Máy bay của hãng hàng không All Nippon Airways (ANA) hạ cánh xuống sân bay Haneda ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 26/11/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản ANA ngày 29/1 đã giữ nguyên dự báo về mức lỗ ròng kỷ lục 4,9 tỷ USD cho năm tài chính hiện hành (kết thúc vào tháng 3/2021), song cũng nhấn mạnh thời kỳ tồi tệ nhất của đợt suy thoái do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra trên toàn cầu đã qua.

Khoản lỗ ròng trong chín tháng (từ tháng 4-12/2020) của ANA Holdings lên tới 309,6 tỷ yen (3 tỷ USD) – một mức kỷ lục.

Đây là sự đảo chiều giảm mạnh so với mức lợi nhuận 86,4 tỷ yen mà công ty đạt được trong cùng kỳ năm trước đó.

[Hàng không Nhật Bản mở tuyến bay quốc tế đầu tiên kể từ đầu dịch]

Vào cùng giai đoạn, mức lỗ hoạt động của ANA là 362,4 tỷ yen, so với mức lãi 119,7 tỷ yen của cùng kỳ năm tài chính trước.

Hãng đã ghi nhận khoản lỗ đặc biệt trị giá 76 tỷ yen cho chi phí chuyển đổi kinh doanh nhằm cải thiện cán cân doanh thu, khi các đội bay phải ngừng hoạt động trên quy mô lớn.

Vào tháng 10/2020, ANA đã công bố một kế hoạch tái cơ cấu lớn, đồng thời thông báo sẽ ngừng tuyển dụng cho tài khóa 2021-2022 dù mỗi năm trung bình khoảng 3.000 lao động nghỉ hưu tại công ty này.

ANA cho biết ngành hàng không đang phải đối mặt với sự suy giảm nghiêm trọng chưa từng có trên toàn thế giới, do nhu cầu của hành khách giảm đáng kể vì những hạn chế đi lại cùng các lệnh phong tỏa.

Giữa bối cảnh đó, doanh thu hoạt động của ANA trong giai đoạn 9 tháng nêu trên đã giảm 66,7% so với cùng kỳ năm 2019 xuống còn 527,6 tỷ yen.

Tuy nhiên, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc tài chính của ANA, ông Ichiro Fukuzawa, cho biết so với đầu năm tài chính này, kết quả mới nhất là dấu hiệu cho thấy rằng hoạt động kinh doanh của hãng đang phục hồi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục