Hàng hàng không Asiana Airlines bị lỗ ròng do đồng USD mạnh

Trong giai đoạn ba tháng tính đến cuối tháng Sáu, Asiana ghi nhận lỗ ròng 212,92 tỷ won (163 triệu USD), trái ngược với khoản lãi ròng 60,84 tỷ won trong cùng kỳ năm ngoái.
Hàng hàng không Asiana Airlines bị lỗ ròng do đồng USD mạnh ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: Reuters.)

Asiana Airlines Inc., hãng hàng không lớn thứ hai Hàn Quốc, ngày 12/8 cho biết đã bị lỗ ròng trong quý 2 so với cùng kỳ năm ngoái do bất lợi trong tỷ giá hối đoái.

Trong giai đoạn ba tháng tính đến cuối tháng Sáu, Asiana ghi nhận lỗ ròng 212,92 tỷ won (163 triệu USD), trái ngược với khoản lãi ròng 60,84 tỷ won trong cùng kỳ năm ngoái.

Giải thích cho kết quả kinh doanh này, một phát ngôn viên của Asiana cho biết sự suy yếu của đồng won so với đồng USD đã đẩy chi phí mua nhiên liệu bay và khoản nợ thuê máy bay bằng đồng USD (khi chuyển đổi sang đồng nội tệ) tăng lên.

[Hàn Quốc thận trọng với thương vụ Korean Air thâu tóm Asiana Airlines]

Theo Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK), đồng USD đã tăng lên mức trung bình 1.259,57 won đổi 1 USD trong quý 2, so với mức 1.121,23 won đổi 1 USD cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, lợi nhuận hoạt động kinh doanh tăng hơn gấp đôi từ 55,89 tỷ won trong quý 2/2021 lên 139,49 tỷ won nhờ mảng vận chuyển hàng hóa, trong khi doanh thu trong cùng kỳ tăng 57% từ 985 tỷ won lên 1.549 tỷ won.

Tính trong nửa đầu năm nay, lỗ ròng của Asiana giảm nhẹ từ 286,04 tỷ won cùng kỳ năm ngoái xuống 259,47 tỷ won. Cũng trong giai đoạn từ tháng 1-6/2022, Asiana chuyển từ lỗ hoạt động kinh doanh 31,36 tỷ won trong nửa đầu năm 2021 sang lãi hoạt động kinh doanh 283,02 tỷ won. Nhưng doanh thu trong cùng kỳ giảm 15% từ 1.828 tỷ won xuống 1.549 tỷ won./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục