Hãng hàng không giá rẻ Đan Mạch phá sản

Hãng hàng không giá rẻ Sterling Airlines của Đan Mạch tuyên bố phá sản khiến nhiều khách hàng của hãng đang bị kẹt lại châu Âu.

Hãng hàng không giá rẻ Sterling Airlines của Đan Mạch tuyên bố phá sản khiến nhiều khách hàng của hãng đang bị kẹt lại châu Âu.

Người phát ngôn của Sterling cho biết hãng không thể bồi thường tiền cho những hành khách đã đặt vé mua qua mạng và những người hiện bị kẹt lại ở châu Âu sẽ phải tự tìm cách giải quyết cho mình.

Sterling, có đường bay từ Anh đến các địa điểm khác nhau tại Scandinavie, cho biết giá nhiên liệu tăng cao và khủng hoảng tài chính toàn cầu đã khiến hãng không còn con đường nào khác là phải tuyên bố phá sản.

Hiện sáu chuyến bay của Sterling dự định rời sân bay Gatwick (Anh) ngày 30/10 đã bị hủy bỏ, khiến 600-700 hành khách bị kẹt lại sân bay Gatwick, trong khi khoảng 5 chuyến theo lịch trình sẽ tới sân bay này cũng bị hủy.

Trước tình hình trên, hãng hàng không lớn nhất Đan Mạch là SAS cho biết sẽ giúp các hành khách bị kẹt lại ở nước ngoài do Sterling tuyên bố phá sản bay lại về điểm xuất phát ban đầu của họ.

Hồi tháng 8, tập đoàn đầu tư Ireland Fons, FL Group và Sund đã bán Sterling cho chủ tịch Fons, Palmi Haraldsson, là một nhà tài phiệt người Aixơlen. Trước vụ phá sản của Sterling, trong vài tháng gần đây, một loạt hãng hàng không cũng phải tuyên bố phá sản gồm XL Airways, Zoom và Eos, Maxjet và Silverjet./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục