Hãng Honda chuyển sang sử dụng túi khí của Toyoda Gosei

Hãng sản xuất xe hơi Honda của Nhật Bản cho biết sẽ sử dụng túi khí của Toyoda Gosei cho phiên bản xe Accord sedan mới nhất của mình.
Hãng Honda chuyển sang sử dụng túi khí của Toyoda Gosei ảnh 1Mẫu xe 2014 Honda Civic. Ảnh minh họa. (Nguồn: hondacarsindia.in)

Hãng sản xuất xe hơi Honda của Nhật Bản sẽ sử dụng túi khí của hãng sản xuất là đối thủ của nhà cung ứng phụ tùng ôtô đang gặp khó khăn Takata cho phiên bản xe Accord sedan mới nhất của mình.

Đây là phiên bản xe bán chạy nhất của Honda và sẽ được tung ra bán trên thị trường trong tháng 8/2017.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn thạo tin cho hay hãng sản xuất trên là Toyoda Gosei Co. Hãng này sẽ cung cấp cho Honda túi khí ở bên phía của người lái và túi khí bảo vệ phần đầu gối cho mẫu sedan nói trên.

Hiện Honda chưa có bình luận gì về thông tin sản phẩm liên quan tới các mẫu xe tương lai, trong đó có cả các nhà cung ứng.

Quyết định lựa chọn một hãng sản xuất túi khí khác nói trên có thể là nỗ lực nhằm thoát khỏi các vấn đề về túi khí đang bị nhiều người chỉ trích mà hãng Takata gặp phải khi mà hãng sản xuất túi khí lớn thứ hai thế giới này đang bị khốn đốn vì phải tiến hành nhiều đợt báo lỗi liên quan tới hơn 20 triệu chiếc xe trên toàn thế giới, trong đó có 13 triệu chiếc là của Honda./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục