Hãng HTC vẫn bị lỗ quý dù tăng doanh thu tháng 3

Hãng HTC đã ghi nhận mức doanh thu tháng Ba tới 1 tỷ USD nhưng không ngăn được tình hình lỗ cả quý.
Hãng HTC vẫn bị lỗ quý dù tăng doanh thu tháng 3 ảnh 1Mẫu M8 được kỳ vọng sẽ đem tới thành công cho HTC trong thời gian tới. (Nguồn: HTC)

Hãng HTC vừa ra thông báo về kết quả tài chính trong quý đầu tiên của năm 2014, theo đó, họ đã tăng được mức doanh thu tháng Ba song không ngăn được tình hình lỗ cả quý, khiến cho quý 1/2014 trở thành quý tồi tệ thứ 2 trong lịch sử hãng này.

Cụ thể, HTC ghi nhận mức lỗ quý là 1,88 tỷ Tân Đài tệ (gần 62 triệu USD).

Trước đó, giới phân tích hy vọng nhà sản xuất thiết bị Đài Loan có thể thu hẹp mức lỗ xuống còn 1,59 tỷ Tân Đài tệ.

Tình trạng này hoàn toàn trái ngược với hồi quý 1/2013, khi HTC đạt lợi nhuận, dù khiêm tốn ở mức 85 triệu Tân Đài tệ.

Về doanh thu quý, HTC bị giảm mạnh kết quả tới gần 23%, xuống còn 33,12 tỷ Tân Đài tệ, tương đương 1 tỷ USD.

Dù vậy, hãng công nghệ Đài Loan vẫn chỉ ra những tín hiệu sáng hiếm hoi trong bức tranh kinh tế u ám của họ, đó là sau 28 tháng có doanh thu sụt giảm liên tiếp, họ đã có doanh thu tháng Ba tăng 2,16%.

Bên cạnh đó, mẫu smartphone cao cấp HTC One (M8) mới phát hành cũng được kỳ vọng sẽ có sức bán mạnh mẽ trong thời gian tới.

Hiện HTC đang kỳ vọng họ sẽ kiếm được lợi nhuận trong quý Hai năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục