Hàng không châu Á thất thu vì khách sang giảm

Nhiều hãng hàng không châu Á đang lâm vào cảnh khốn đốn khi lợi nhuận sụt giảm mạnh bởi các thượng đế hạng sang đang thắt lưng buộc bụng trong thời buổi khủng hoảng kinh tế.

Nhiều hãng hàng không châu Á đang lâm vào cảnh khốn đốn khi lợi nhuận sụt giảm mạnh bởi các thượng đế hạng sang đang thắt lưng buộc bụng trong thời buổi khủng hoảng kinh tế.

Do khó khăn vì khủng hoảng kinh tế, hàng loạt công ty, tập đoàn đã tiết kiệm chi phí đi lại bằng việc mua vé máy bay hạng phổ thông cho các nhân viên cao cấp của mình thay vì các vé hạng nhất hay hạng thương gia như trước đây.

Theo thống kê của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), lượng khách hạng sang trên các chuyến bay tại khu vực châu Á trong tháng 2 và 3 vừa qua đã giảm khoảng 26% so với cùng kỳ năm trước và có xu hướng tiếp tục sụt giảm nghiêm trọng. Trong tháng 3, riêng hãng hàng không Singapore Airlines đã mất thêm 23% lượng khách hạng sang so với tháng trước đó.

Các chuyên gia dự báo năm 2009 có thể là năm khó khăn nhất từ trước đến nay đối với các hãng hàng không khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mức thua lỗ của các doanh nghiệp này có thể lên tới 1,7 tỷ USD, cao gấp rưỡi so với dự báo trước đây.

Trong bối cảnh đó, các hãng hàng không khu vực đã phải áp dụng nhiều biện pháp nhằm hạn chế thua lỗ như cắt giảm chuyến bay, hạn chế lượng ghế hạng sang trên các chuyến bay, yêu cầu nhân viên và phi hành đoàn không tính lương trong ngày nghỉ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục