Hàng không châu Âu hoạt động bình thường trở lại

Hơn một tuần sau khi bị tê liệt do núi lửa phun trào tại Iceland, hoạt động giao thông hàng không châu Âu đã trở lại bình thường.
Ủy viên hội đồng giao thông của Liên minh châu Âu (EU) Siim Kallas ngày 23/4 thông báo hơn một tuần sau khi bị tê liệt do núi lửa phun trào tại Iceland, hoạt động giao thông hàng không tại khu vực này đã trở lại bình thường.

Ông Kallas dự kiến trong ngày thứ hai sau khi nối lại hoạt động, toàn châu Âu sẽ có khoảng 29.000 chuyến bay hoạt động.

Tuy nhiên, tại Iceland - nơi núi lửa Eyjafjallajokull hoạt động mạnh trong chín ngày qua, gió đang đổi chiều làm các đám tro bụi bị cuốn về khu vực thủ đô Reykjavik, buộc sân bay chính Reykjavik-Keflavik ở thủ đô phải đóng cửa lần đầu tiên.

Mặc dù chỉ cách ngọn núi lửa Eyjafjallajokull hơn 100km, song sân bay Reykjavik-Keflavik không bị ảnh hưởng bởi các đám tro bụi và vẫn hoạt động bình thường trong những ngày qua.

Trước đó, do hoạt động của núi lửa Eyjafjallajokull, hầu hết các sân bay tại châu Âu đã phải đóng cửa, kéo theo các hãng hàng không châu Á-Thái Bình Dương cũng phải hủy nhiều chuyến bay tới châu Âu.

Ước tính thiệt hại do núi lửa gây ra tại Iceland trong những ngày qua lên tới 1,7 tỷ USD, còn tại các nước châu Âu là khoảng 400 triệu USD mỗi ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục