Hàng không Iran đề xuất mở đường bay thẳng tới Mỹ

Iran và Mỹ sẽ sớm mở đường bay thẳng đầu tiên giữa hai nước, kể từ sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979. 
Hàng không Iran đề xuất mở đường bay thẳng tới Mỹ ảnh 1(Nguồn: airliners.nl)

Theo Tân hoa xã, Nhật báo Tehran Times số ra ngày 31/10 đưa tin kể từ sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979, Iran và Mỹ sẽ sớm mở đường bay thẳng đầu tiên giữa hai nước.

Báo trên dẫn lời ông Abolfazl Hejazi, quan chức thuộc Phòng Thương mại Iran cho biết: “Các biện pháp sơ bộ đã được thực hiện và chúng tôi đang đợi sự chấp thuận cuối cùng từ Tổ chức Hàng không dân dụng để khởi động các chuyến bay (kéo dài 13 giờ) tới Mỹ.”

Ông Hejazi cũng nói: “Chúng tôi đã đề xuất mở các chuyến bay giữa hòn đảo Kish trên vịnh Persian với thành phố New York của Mỹ, bởi vì hòn đảo này là một khu vực tự do kinh tế và không cần thị thực nhập cảnh.”

Sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979, Hàng không Iran đã ngừng các chuyến bay trực tiếp từ thủ đô Tehran tới thành phố New York./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục