Hàng không Nhật chấm dứt việc tuân thủ quy định ADIZ

Các hãng hàng không Nhật Bản đã chấm dứt việc tuân thủ các quy định về Vùng xác định phòng không (ADIZ) do Trung Quốc đơn phương thiết lập trên biển Hoa Đông.
Hàng không Nhật chấm dứt việc tuân thủ quy định ADIZ ảnh 1Một máy bay trinh sát P-3C Orion bay ngang qua quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư tại biển Hoa Đông. (Ảnh: AP)

Ngày 27/11, các hãng hàng không Nhật Bản cho biết họ đã chấm dứt việc tuân thủ các quy định về Vùng xác định phòng không (ADIZ) do Trung Quốc đơn phương thiết lập trên biển Hoa Đông.

Quyết định đảo ngược trên được đưa ra sau khi Chính phủ Nhật Bản khẳng định tuyên bố trên của Trung Quốc là không có hiệu lực và một loạt nước trên thế giới lên tiếng ủng hộ quan điểm trên của chính phủ Nhật Bản.

Một người phát ngôn của Hãng hàng không Nhật Bản (JAL) nói: "Sau khi Chính phủ Nhật Bản ngày 26/11 ra tuyên bố khẳng định các hãng hàng không tư nhân không phải tuân thủ các tuyên bố (về ADIZ) của Trung Quốc, ngành công nghiệp hàng không của chúng tôi đã tổ chức cuộc họp và quyết định sẽ không tuân thủ các đòi hỏi của Bắc Kinh nữa. JAL đã ngừng trình các kế hoạch bay cho giới chức Trung Quốc kể từ 0 giờ ngày 27/11."

Đối thủ của JAL là All Nippon Airways cũng chấm dứt tuân thủ các quy định liên quan đến ADIZ của Trung Quốc.

Trước đó, hai hãng hàng không lớn trên từng cho biết họ đã trình các kế hoạch bay qua không phận biển Hoa Đông cho chính quyền Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục