Hàng không ở Ireland lại bị đình trệ do tro bụi

Ngày 6/5, lần thứ ba trong tuần, Ireland đã buộc phải đóng cửa trở lại các sân bay do núi lửa ở Iceland tiếp tục phun trào đợt mới.
Núi lửa ở Iceland đã gây thiệt hại cho ngành hàng không châu Âu hồi tháng trước, lại tiếp tục phun trào đợt mới, tạo ra những đám tro bụi ngày một lớn.

Cơ quan khí tượng và Viện Khoa học Trái Đất Iceland cho biết họ đã phát hiện thấy một đám tro bụi mới cao tới 7km trên miệng núi lửa Eyjafjallajokull.

Hiện chưa có dấu hiệu núi lửa này sẽ sớm ngừng phun trào và các đám tro bụi lớn đang di chuyển mạnh theo chiều gió. Đám mây tro bụi khổng lồ tới 1.600 km vẫn che phủ bờ biển phía Tây Ireland.

Tình hình này đã buộc chính quyền Ireland ngày 6/5 phải đóng cửa trở lại các sân bay. Đây là lần thứ ba Ireland phải đóng cửa sân bay trong tuần này.

Sáu sân bay ở phía Tây Ireland bị đóng cửa từ nửa đêm 6/5 cho đến 13 giờ ngày 7/5. Theo Cơ quan hàng không dân dụng Ireland (IAA), trong số những sân bay bị đóng cửa có Shannon và Donegal.

Trong khi đó, không phận và các sân bay khác trên toàn lục địa châu Âu, bị đóng cửa ngày 5/5, đã được mở cửa lại, nhưng Cơ quan kiểm soát không lưu châu Âu Eurocontrol cho biết họ có kế hoạch sắp xếp lại lộ trình các tuyến bay xuyên Đại Tây dương giữa châu Âu và Bắc Mỹ nhằm tránh bay qua vùng trời Ireland chịu ảnh hưởng của tro bụi núi lửa.

Sự gián đoạn mới diễn ra sau khi không phận châu Âu bị đóng cửa tới 1 tuần hồi tháng trước do tro bụi núi lửa ở Iceland gây ra.

Đây là vụ đóng cửa hàng không lớn nhất ở châu Âu kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai với hơn 100.000 chuyến bay bị hủy bỏ và 8 triệu hành khách bị ảnh hưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục