Hãng Kia xây dựng nhà máy thứ ba tại Trung Quốc

Kia sẽ xây dựng một nhà máy mới tại Trung Quốc nhằm đáp ứng nhu cầu tại thị trường xe hơi tăng trưởng nhanh nhất thế giới này.
Kia - Hãng sản xuất xe hơi lớn thứ 2 của Hàn Quốc  vừa cho biết hãng này sẽ xây dựng một nhà máy mới tại Trung Quốc nhằm đáp ứng nhu cầu tại thị trường xe hơi tăng trưởng nhanh nhất thế giới này.

Nhà máy thứ ba của Kia trên, được xây dựng tại thành phố Diên Thành, miền Đông Bắc của Trung Quốc từ cuối năm 2012, sẽ sản xuất 300.000 chiếc/năm khi hoàn thành vào quý 2/2014.

Nhà máy này sẽ tăng cường công suất hàng năm của Kia tại Trung Quốc từ 430.000 chiếc lên 730.000 chiếc.

Kia, hãng hiện đang bán các mẫu sedan cỡ trung trong đó có mẫu K5 và một mẫu subcompact như mẫu K2 ở Trung Quốc, đã có mức tăng trưởng doanh số giảm xuống còn 38% trong năm 2010 so với mức tăng trưởng 70% trong năm 2009 trong bối cảnh ngày càng có sự cạnh tranh gay gắt tại thị trường xe hơi lớn nhất thế giới này.

Hãng xe của Hàn Quốc trên hiện đang điều hành 13 nhà máy tại tám quốc gia, trong đó có Ấn Độ và Mỹ. Hãng này cũng là công ty con của hãng xe hơi lớn nhất của Hàn Quốc là Hyundai Motor. Hai hãng này hợp lại sẽ trở thành hãng sản xuất xe hơi lớn thứ năm thế giới xét về mặt doanh số./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục