Hãng Kubota bắt đầu sản xuất máy kéo ở Trung Quốc

Hãng sản xuất máy kéo Kubota của Nhật Bản sẽ sản xuất máy kéo ở Trung Quốc để thúc đẩy doanh số ở đây thông qua việc sản xuất tại chỗ.
Hãng sản xuất máy kéo Kubota của Nhật Bản ngày 19/12 cho biết họ sẽ bắt đầu sản xuất máy kéo ở Trung Quốc từ tháng tới để thúc đẩy doanh số ở đây thông qua việc sản xuất tại chỗ.

Trong khi hãng sản xuất máy móc có trụ sở ở Osaka hiện sản xuất máy gieo xạ và gặt đập ở Trung Quốc, họ xuất khẩu máy kéo từ Nhật Bản và doanh số bán ra hàng năm của họ vẫn duy trì ở mức khoảng 1.400 chiếc.

Để tăng cường tính cạnh tranh với các hãng địa phương, Kubota sẽ xây dựng các dây chuyền nhà máy ở Tô Châu, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc để sản xuất ban đầu các máy kéo 70 mã lực với mục đích đạt được công suất sản xuất hàng năm khoảng 10.000 chiếc trong năm 2015.

Hãng trên có kế hoạch bắt đầu sản xuất máy kéo 100 sức ngựa trong năm 2016 và thúc đẩy công suất lên khoảng 20.000 chiếc trong năm 2018.

Hãng cũng sẽ tìm cách chiếm lợi thế trong cuộc chiến về giá bằng cách sản xuất động cơ cho máy móc nông nghiệp ở Trung Quốc trong năm 2014./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục