Hàng loạt bà nội trợ Trung Quốc bị bắt vì... Apple

Hơn chục phụ nữ đã bị bắt và đưa ra tòa, do những người này bị cáo buộc tham gia đường dây buôn lậu iPhone và iPad vào Trung Quốc.
Hãng tin Reuters vừa cho hay, hơn chục phụ nữ được phía Trung Quốc mô tả là “các bà nội trợ” đã bị bắt giữ và đưa ra tòa, do những người này bị cáo buộc tham gia vào đường dây buôn lậu iPhone và iPad vào thị trường đông dân nhất thế giới.

Nguồn tin trên nói rằng các bị can đã góp sức tuồn hơn 162.000 chiếc điện thoại của Apple từ Hong Kong vào Trung Quốc trong 2 năm qua, với tổng giá trị vào khoảng 500 triệu NDT (80 triệu USD).

Ngoài các “bà nội trợ” thì danh sách 26 bị can còn có những nhân vật khác tổ chức đường dây buôn lậu kể trên.

Những người phụ nữ đóng vai trò là khách du lịch thường xuyên tới Hong Kong, và họ được trả công từ 20 NDT đến 30 NDT cho mỗi chiếc iPhone mang trót lọt về Trung Quốc.

Các bị can trên chính là những người cung cấp nguồn hàng cho gian hàng trực tuyến Lanyou Shuma.com. Đây là một trong những địa chỉ online lớn nhất tại Trung Quốc chuyên bán iPhone.

Tới hồi tháng Tư vừa qua, Lanyou Shuma.com đã bị buộc phải đóng cửa sau khi nhà chức trách Trung Quốc bắt tay vào điều tra đường dây buôn lậu điện thoại iPhone 4S./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục