Hàng loạt dư chấn sau trận động đất ở Mexico

Trận động đất mạnh 7,2 độ Richter đã kéo theo hàng chục dư chấn nhỏ  gây lo ngại về một trận động đất lớn khác có thể xảy ra.
Cơ quan Dự báo động đất quốc gia Mexico (SSN) ngày 5/4 thông báo trận động đất mạnh 7,2 độ Richter lúc rạng sáng đã kéo theo hàng chục dư chấn nhỏ có cường độ từ 2,8-5 độ Richter.

Các đợt dư chấn này làm các tòa nhà ở khu vực biên giới Mexico và Mỹ rung chuyển, gây lo ngại về một trận động đất lớn khác có thể xảy ra.

Chỉ trong vòng 25 phút, tại bang Hạ California (Baja California) đã xảy ra năm trận động đất mạnh từ 2,8-3,3 độ Richter, trong khi tại các khu vực giáp ranh giữa Mỹ và Mexico cũng ghi nhận 35 dư chấn.

Trong trận động đất "mẹ" 7,2 độ Richter, với tâm chấn nằm ở độ sâu 32 km ở khu vực biên giới Mexico-Mỹ, có hai người thiệt mạng, song số người bị thương lên tới ít nhất 233 người.

Chính quyền thành phố Mexicali của bang Hạ California, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất, đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Trong khi đó, Tổng thống Mexico Filepe Calderon đã lên đường tới thăm thành phố Mexicali và trấn an người dân.

Các hoạt động cứu trợ cũng đang tích cực được triển khai nhằm cung cấp đủ cho người dân những nhu yếu phẩm cần thiết.

Nhiều nhà cửa bị hư hỏng nặng khiến khoảng 3.500 người phải sống trong cảnh "màn trời chiếu đất." Hiện các cơ quan chức năng đang đánh giá thiệt hại và nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai.

Trận động đất ngày 5/4, được coi là lớn nhất trong hơn 100 năm trở lại đây tại Mexico.

Trận động đất này đã phá hủy toàn bộ hệ thống cấp thoát nước sạch, hệ thống tưới tiêu, 27 trạm biến áp của thành phố Mexicali, cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến mạng lưới phân phối điện và nhiều tuyến đường bộ, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Cũng trong ngày 5/4, Đài Quan sát núi lửa Alaska, Mỹ thông báo hàng loạt trận động đất nhỏ xảy ra gần khu vực Anchorage đang làm dấy lên lo ngại núi lửa Redoubt cách đó 160 km về phía Tây Nam có thể hoạt động trở lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục