Libya lại bị oanh tạc

Hàng loạt mục tiêu tại Libya bị liên quân oanh tạc

Đài truyền hình Libya đưa tin "nhiều địa điểm quân sự và dân sự ở Tripoli và Tajura" trở thành mục tiêu của các quả "tên lửa tầm xa."
Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/3 cho biết liên quân đã tiến hành các vụ không kích mới nhằm vào hàng loạt mục tiêu phòng không và quân sự tại Libya.

Bill Gortney, một chỉ huy trong Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, cho hay Lầu Năm Góc đã báo cáo rằng đợt tấn công này được thực hiện bằng cả máy bay tiêm kích và tên lửa.

Theo ông Gortney, 14 quả tên lửa hành trình Tomahawk đã tấn công các trận địa phòng không của Libya, trong khi máy bay tiêm kích tiếp tục oanh tạc các địa điểm bố trí tên lửa phòng không, thông tin liên lạc, các trung tâm chỉ huy và kho đạn dược của nước này.

Một phóng viên hãng tin AFP nói rằng lưới lửa phòng không Libya đã khai hỏa trong đêm 24/3, ít nhất ba tiếng nổ lớn làm rung chuyển thủ đô Tripoli và khu vực ngoại ô Tajura ở phía Đông.

Theo phóng viên này, ít nhất một vụ nổ đã xảy ra ở trung tâm thành phố.

Đài truyền hình quốc gia Libya đưa tin "nhiều địa điểm quân sự và dân sự ở Tripoli và Tajura" đã trở thành mục tiêu của các quả "tên lửa tầm xa."

Cùng ngày, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tuyên bố liên minh này đã đồng ý thực thi một vùng cấm bay trên không phận Libya "để bảo vệ dân thường," song sẽ không tiến hành các vụ tấn công trên bộ.

Trước đó, một nguồn tin ngoại giao giấu tên nói rằng NATO sẽ đảm nhận quyền chỉ huy liên quân chống Libya từ ngày 28 hoặc 29/3.

Ông Rasmussen cho biết sau nhiều ngày tranh luận, khi một thành viên NATO là Thổ Nhĩ Kỳ phản đối liên quân do Mỹ cầm đầu tấn công các lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Libya M. Gaddafi, NATO cuối cùng cũng đã đồng ý "đảm đương trách nhiệm" thực thi vùng cấm bay đối với quốc gia Bắc Phi này theo một nghị quyết của Liên hợp quốc.

Ông đồng thời khẳng định NATO sẽ không hành động vượt quá khuôn khổ của vùng cấm bay, nhưng vẫn có thể hành động để tự vệ.

Trong diễn biến liên quan, một quan chức Mỹ giấu tên cùng ngày cho biết Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) đã đóng góp 12 máy bay chiến đấu cho liên quân. Quân chức trên xác nhận 12 máy bay đó gồm sáu chiếc F-16 và sáu chiến Mirage.

Trong khi đó, Đô đốc William Gortney, một chỉ huy trong Hồi đồng tham mưu trưởng liên quân, cho hay hơn 350 máy bay sẽ tham gia các hoạt động của liên quân chống Libya, hơn 50% trong số này là của Mỹ.

Ông Gortney cho biết thêm sau khi Washington chuyển giao quyền chỉ huy chiến dịch không kích tại Libya cho NATO, Mỹ có thể vẫn tiến hành các nhiệm vụ không kích.

Đô đốc Gortney cũng hối thúc quân đội Libya ngừng tuân thủ mệnh lệnh của nhà lãnh đạo Gaddafi khi chiến dịch oanh kích nước này bước sang ngày thứ sáu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục