Hàng loạt trận lốc xoáy đổ bộ vào miền Trung Tây nước Mỹ

Lốc xoáy mang theo mưa đá và gió lớn đã đổ bộ vào khu vực Trung Bắc và Tây Nam bang Illinois của Mỹ trong chiều tối 28/2, làm ít nhất 1 người thiệt mạng và gây thiệt hại nặng nề cho khu vực.
Hàng loạt trận lốc xoáy đổ bộ vào miền Trung Tây nước Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hàng loạt trận lốc xoáy mang theo mưa đá và gió lớn đã đổ bộ vào khu vực Trung Bắc và Tây Nam bang Illinois của Mỹ trong chiều tối 28/2 (sáng sớm 1/3 theo giờ Việt Nam), làm ít nhất 1 người thiệt mạng và gây thiệt hại nặng nề cho khu vực.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia cho biết lốc xoáy bắt đầu xuất hiện vào khoảng 16h và tính tới thời điểm hiện tại đã ghi nhận được ít nhất 4 trận lốc xoáy.

Theo thông tin từ người dân tại thành phố Ottawa, Trung Bắc bang Illinois, tình hình thời tiết cực đoan đã làm đổ cây cối, phá vỡ cửa sổ nhiều ngôi nhà, gây mất điện trên diện rộng và rò rỉ khí gas.

Sở cảnh sát Ottawa thông báo đã có 1 trường hợp tử vong.

Tại khu vực Alsip và Romeoville, miền Bắc bang Illinois, có mưa đá cường độ lớn với kích thước viên đá lên tới 2,5cm.

Hệ thống theo dõi bão tại bang Illinois cho thấy có lốc xoáy tới 22 giờ ngày 28/2 (11 giờ ngày 1/3 giờ Việt Nam) đối với khu vực miền Trung và miền Bắc Illinois, Tây Bắc bang Indiana và miền Đông bang Iowa, với những cơn bão mạnh mang theo mưa đá lớn trên toàn khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục