Hãng Lockheed Martin sẵn sàng sản xuất máy bay F-16 ở Ấn Độ

Hãng Lockheed Martin của Mỹ sẵn sàng sản xuất loại máy bay F-16 ở Ấn Độ và ủng hộ cuộc đàm phán xây dựng cơ sở sản xuất đầu tiên ở nước này.
Hãng Lockheed Martin sẵn sàng sản xuất máy bay F-16 ở Ấn Độ ảnh 1Chiến đấu cơ F-16 của Mỹ. (Ảnh: AFP)

Tờ Times of India đưa tin hãng chế tạo máy bay chiến đấu Lockheed Martin của Mỹ ngày 18/2 cho biết họ sẵn sàng sản xuất loại máy bay F-16 ở Ấn Độ và ủng hộ cuộc đàm phán hiện nay giữa hai nước nhằm xây dựng cơ sở sản xuất đầu tiên, một trong những dự án thuộc sáng kiến “Sản xuất tại Ấn Độ.”

Phát biểu với các phóng viên, đại diện cấp cao của Lockheed Martin, ông Phil Shaw cho hay: “Chúng tôi sẵn sàng sản xuất máy bay F-16 ở Ấn Độ và ủng hộ sáng kiến Sản xuất tại Ấn Độ.”

Tuy nhiên, ông Shaw không tiết lộ thời điểm cơ sở trên đi vào hoạt động mà chỉ bày tỏ quan tâm đến việc máy bay F-16 “sớm” được sản xuất tại Ấn Độ.

Hiện nay, Lockheed Martin sản xuất mỗi tháng 1 chiếc máy bay tại nhà máy của hãng ở Mỹ và hãng này có nhiều hợp đồng cũng như liên doanh ở Ấn Độ với hơn 1.000 nhân viên.

Lockheed Martin đã cung cấp 6 máy bay vận tải C130J Super Hercules cho Ấn Độ trong năm 2011 và sẽ bàn giao thêm 6 chiếc nữa trong năm tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục