Hàng ngàn người dự Lễ hội Quán Thế Âm

Trong 2 ngày qua, hàng ngàn lượt người dân từ nhiều tỉnh, thành phố trong nước đã về dự Lễ hội Quán Thế Âm tại Khu tưởng niệm Quán âm Phật đài Mẹ Nam Hải, phường Nhà Mát, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Trong 2 ngày qua, hàng ngàn lượt người dân từ nhiều tỉnh, thành phố trong nước đã về dự Lễ hội Quán Thế Âm tại Khu tưởng niệm Quán âm Phật đài Mẹ Nam Hải, phường Nhà Mát, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Lễ hội diễn ra trong 3 ngày từ 16-18/4 (tức 22-24/3 âm lịch) với nhiều hoạt động như biểu diễn lân- sư- rồng, lễ cầu quốc thái an sinh, chương trình văn nghệ, phóng liên đăng tạo một không gian văn hóa tín ngưỡng lành mạnh cho người dân địa phương.

Các nghi lễ trên đã thu hút đông đảo phật tử, người dân đến cầu mong an lành, gia đình ấm no hạnh phúc. Thông qua lễ hội, nơi đây sẽ trở thành điểm du lịch hành hương nhằm thu hút du khách ngoài tỉnh đến Bạc Liêu.

Theo Ban trị sự Khu Phật bà Mẹ Nam Hải, lượng phật tử và du khách đến trong dịp lễ năm nay tăng đột biến so với mọi năm. Trước đó, Ban trị sự đã đầu tư hàng tỉ đồng xây dựng và kịp hoàn thành đưa khu Tưởng niệm Phật bà Mẹ Nam Hải vào thờ cúng nhân dịp lễ này.

Trong dịp Lễ hội, nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa cũng được tổ chức như tiếp nhận, cấp phát gạo, quà, quần áo... cho người dân nghèo; qua đó vận động tăng ni, phật tử phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp tôn giáo, dân tộc, thực hiện tốt phương châm "đạo pháp, dân tộc và xã hội chủ nghĩa".

Tuy nhiên, do lượng khách về khá đông, nên vẫn xảy ra tình trạng mất trật tự, lộn xộn trong mua bán, bến bãi gửi xe, nơi ăn, ở, ùn tắc giao thông trên tuyến đường chính đi vào khu Phật bà./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục