Hàng ngàn người Đức tự sát tập thể khi quân Đồng minh tới gần

Hàng ngàn người Đức đã tự sát khi nghe tin Phátxít Đức thua trận và quân Đồng minh tiến vào giải phóng nước Đức, chấm dứt Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Hàng ngàn người Đức tự sát tập thể khi quân Đồng minh tới gần ảnh 1Nước Đức trong những ngày cuối Chiến tranh Thế giới thứ hai (Nguồn: DM)

Năm lên 10 tuổi, Manfred Schuster đã chứng kiến màn tự sát tập thể lớn nhất trong lịch sử châu Âu hiện đại.

70 năm sau ngày Chiến thắng Phátxít, ông vẫn chưa quên những tiếng thét kinh hoàng khi một nhóm khoảng 50 người phụ nữ tự giết con cái rồi chính bản thân họ, ngay trước mắt ông.

Ngày diễn ra sự kiện kinh hoàng đó là 1/5/1945 và Schuster đang ở thị
trấn Demmin của Đức, trong những ngày cuối cùng của chính quyền phátxít.

Ông nói rằng có tới 2.000 người dân ở thị trấn đã tự sát sau khi nghe
tin Đồng minh đang tiến tới đây.

"Tôi sẽ không bao giờ quên những tiếng kêu "mẹ ơi, mẹ ơi," ông
Schuster nói với tờ Times.

Schuster và gia đình ông mới chỉ vừa đặt chân tới Demmin, sau khi rời
đi từ Stettin (nay là Szcsecin, Ba Lan), các đó vài tuần.

Ông đang trở về nhà cùng một người bạn khi nghe những tiếng thét. Ông và bạn thấy khoảng 50 người phụ nữ buộc đá quanh thân đã nhảy xuống dòng nước đục ngầu để tự sát. Họ còn buộc những đứa con ở bên mình.

"Kinh khủng nhất là khi hai đứa trẻ tuột khỏi dây buộc và bơi được vào bờ sông. Từ đó chúng nhìn vào chỗ phía mẹ và các anh em của chúng vừa mới chết, miệng la hét một cách tuyệt vọng," ông kể.

Schuster kể rằng vài ngày sau các vụ tự sát tập thể, ông thấy thi thể
của những người phụ nữ và con họ được lôi lên bờ, chôn trong các nấm mồ tập thể.

Và họ không phải những người duy nhất tự sát. Nhiều người khác trong thị trấn Demmin đã tự tử bằng cách treo cổ, cắt cổ tay và uống thuốc độc. Daily Mail cho biết khoảng 1/17 dân sống trong thị trấn đã thiệt mạng.

Các vụ tự sát tập thể diễn ra chỉ 8 ngày trước khi Tướng Đức Jodl ký
vào văn bản đầu hàng vô điều kiện ở Reims, Pháp, qua đó chính thức
chấm dứt Chiến tranh Thế giới thứ 2 ở châu Âu.

Hàng ngàn người Đức tự sát tập thể khi quân Đồng minh tới gần ảnh 2Thị trấn Demmin ngày nay (Nguồn: DM)

Nhà văn Florian Huber nói rằng nỗi sợ và sự kinh hoàng đã khiến nhiều người dân sống cùng thị trấn của ông tự sát. "Chuyện ở Demmin cũng diễn ra tại nhiều nơi khác trên nước Đức. Đó là cuộc tự sát tập thể lớn nhất trong lịch sử của chúng tôi," ông nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục