Hàng ngàn người xếp hàng chờ đại gia Trung Quốc phát bao lì xì

Hàng nghìn người lao động của công ty Tencent ở Trung Quốc đã xếp hàng trong nhiều giờ để được nhận một bao lì xì do sáng lập viên công ty, ông Pony Ma Huateng, trao cho.
Hàng ngàn người xếp hàng chờ đại gia Trung Quốc phát bao lì xì ảnh 1Hàng nghìn công nhân xếp hàng để nhận lì xì. (Nguồn: WEIBO)

Theo Strait Times, hàng nghìn người lao động của công ty Tencent ở Trung Quốc đã xếp hàng trong nhiều giờ để được nhận một bao lì xì do sáng lập viên công ty, ông Pony Ma Huateng trao cho.

Các bức ảnh được tải lên tài khoản Weibo của Tencent cho thấy một hàng người dài dằng dặc đứng ngoài trụ sở của công ty ở Thâm Quyến.

Họ là những người lao động đã trở lại làm việc trong ngày thứ Năm và đang kiên nhẫn chờ tới lượt mình được phát bao lì xì.

Một số có mặt từ 8 giờ sáng để nhận lì xì. Hàng người dài tới mức họ đã phải xếp nhiều vòng quanh tòa nhà.

Một người lao động cho tờ South China Morning Post biết rằng ông Ma sinh tại tỉnh Quảng Đông, nơi các vị sếp luôn có truyền thống phát bao lì xì màu đỏ cho người lao động.

Khoảng 5.000 hồng bao như thế, mỗi bao chứa số tiền từ 10 NDT (khoảng 2 USD) tới 100 NDT đã được ông Ma tự tay phát ra.

Người lao động nói rằng họ không tới xếp hàng vì tiền lì xì. Thực tế họ muốn gặp mặt Ma, vì chẳng mấy khi thấy ông ở nhiệm sở. “Sẽ rất hay nếu được gặp ông vào đầu năm mới,” một người cho tờ Post biết.

Hàng ngàn người xếp hàng chờ đại gia Trung Quốc phát bao lì xì ảnh 2Hàng dài người chờ đợi vòng quanh tòa nhà công ty. (Ảnh: WEIBO)

Trang tin Forbes cho biết rằng Tencent, nơi điều hành các dịch vụ nhắn tin WeChat và QQ rất được ưa chuộng ở Trung Quốc, có tổng cộng 24.993 người lao động dưới quyền, tính tới tháng 5/2014.

Trong dịp năm mới, công ty đã mở một dịch vụ trên WeChat, cho phép người dùng gửi các bao lì xì ảo cho người thân.

Tencent nói rằng đã có tổng cộng 3,27 tỷ hồng bao ảo được gửi đi trong thời gian từ ngày 18/2 tới ngày 23/2.

Theo trang Forbes, tính tới ngày 19/2, người Trung Quốc đã lì xì nhau 400 triệu NDT nhờ dịch vụ hồng bao ảo của Tencent./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục