Hàng nghìn doanh nghiệp dự hội chợ quốc tế La Habana lần thứ 32

Hội chợ Quốc tế La Habana lần thứ 32 đã chính thức khai mạc tại với sự tham gia của gần 400 doanh nghiệp Cuba và hàng nghìn doanh nghiệp đến từ hơn 60 nước.

Ngày 2/11, Hội chợ Quốc tế La Habana lần thứ 32 (FIHAV-2014) đã chính thức khai mạc tại khu triển lãm Expocuba ở thủ đô La Habana với sự tham gia của gần 400 doanh nghiệp Cuba và hàng nghìn doanh nghiệp đến từ hơn 60 nước trên thế giới.

Với mục tiêu khuyến khích đầu tư nước ngoài, chính phủ Cuba kỳ vọng hội chợ lần này sẽ trở thành bàn đạp mở ra thời kỳ phát triển mới cho nền kinh tế đất nước, thu hút các doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới tham gia góp vốn vào thị trường Cuba đầy tiềm năng.

Phát biểu tại lễ khai mạc hội chợ, Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba (MINCEX) Rodrigo Malmierca khẳng định chính phủ Cuba đánh giá cao tầm quan trọng của các nhà đầu tư nước ngoài đối với tương lai phát triển kinh tế đất nước, đồng thời bày tỏ hy vọng hội chợ sẽ giúp doanh nghiệp Cuba và các đối tác nước ngoài chia sẻ thông tin và thỏa thuận về các dự án đầu tư.

Nhân dịp này, Cuba cũng sẽ giới thiệu gói hơn 200 dự án kêu gọi nguồn vốn đầu tư nước ngoài đã được thông qua trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, trong đó có các dự án liên quan tới nông nghiệp thực phẩm, xây dựng, năng lượng tái tạo, công nghiệp dược phẩm và công nghệ sinh học…

Ông Malmierca cho biết lộ trình cập nhật mô hình kinh tế của Cuba vẫn tiếp tục được triển khai và đã bước vào giai đoạn mang tính phức tạp, mở rộng hơn, trong đó các chính sách được thông qua phản ánh rõ nét chương trình kế hoạch hóa kinh tế, tách bạch vai trò quản lý nhà nước và hoạt động của doanh nghiệp.

Bộ trưởng MINCEX khẳng định tiến trình này sẽ giúp hoàn thiện hệ thống doanh nghiệp Cuba để họ có thể đóng vai trò tự chủ và linh hoạt hơn trong tương lai.

Các chuyên gia kinh tế nhận định trong bối cảnh đang phải từng bước vượt qua khó khăn và điều chỉnh mô hình phát triển kinh tế, Cuba cần phải thu hút mỗi năm khoảng 2-2,5 tỷ USD để có thể đạt được mục tiêu phát triển kinh tế bền vững.

Hiện tại, khu Phát triển Đặc biệt Mariel nằm cách thủ đô La Habana khoảng 45 km về phía Tây đang được coi là một trung tâm công nghiệp lớn nhất thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài sau khi khu cảng Mariel được chính thức khánh thành hồi đầu năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục