Hàng nghìn ha lúa tại Phú Yên bị đổ do mưa to

Mưa to bất ngờ chưa từng có kèm theo gió lớn ập đến chiều 18/4, khiến hàng ngàn hécta lúa vụ Đông Xuân của tỉnh Phú Yên bị đổ.
Mưa to bất ngờ chưa từng có kèm theo gió lớn ập đến vào chiều 18/4, khiến hàng ngàn hécta lúa vụ Đông Xuân của tỉnh Phú Yên đang thời kỳ chắc xanh, chín bị đổ, trong đó nhiều nơi lúa bị ngập trong nước.

Huyện Phú Hòa có 2.200 trong số 5.518ha bị đổ hoặc chìm trong nước. Thiệt hại nặng nhất là xã Hòa Quang Bắc với 750 trong số 800ha và xã Hòa Quang Nam có 700 trong số 850ha bị đổ, trong đó gần 50% bị chìm trong nước.

Trưởng Phòng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn huyện Đông Hòa, ông Nguyễn Đình Hữu cho biết, toàn huyện trên 4.600 ha lúa đông xuân, trong đó nông dân mới thu hoạch trên 1/3 diện tích, còn lại hầu như bị đổ.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Phong (huyện Tây Hòa) ông Ngô Anh Dũng, lúa Đông Xuân ở địa phương phát triển khá tốt, nếu không bị đổ do trận mưa chiều hôm qua thì bình quân mỗi sào ước đạt ít nhất trên 3 tạ (6 tấn/ha).

Ngoài ra, nhiều hộ nông dân thu hoạch trà lúa sớm khi đang phơi trên các trục đường giao thông do bị cơn mưa bất ngờ nên không kịp dọn, lúa trôi xuống mương, xuống ruộng.

Ông Nguyễn Dư, ở khu phố 3, Phường Phú Thạnh (Thành phố Tuy Hòa) than thở: “Cơn mưa bất ngờ vuốt mặt không kịp ấp xuống như trút nước, nhà chỉ có hai vợ chồng nên không thể chạy kịp. Gia đình tôi bị trôi hết gần 1 tạ lúa.”

May mắn hơn, gia đình chị Huỳnh Thị Tuyết Nhung, ở Khu phố 5, Phường Phú Đông (Thành phố Tuy Hòa) cũng đang phơi gần 2 tấn lúa nhưng nhờ nhiều người nên kịp dọn và thiệt hại ít nhưng vẫn bị trôi hơn 200kg lúa....

Hiện, các địa phương và ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên đang điều tra và thống kê thiệt hại nhưng với tình hình trên thì năng suất vụ lúa đông xuân năm nay chắc chắn sẽ giảm./.

Thế Lập (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục