Hàng nghìn kiều dân Ai Cập ồ ạt sơ tán khỏi Libya do chiến sự

Sau nhiều cảnh báo của Bộ Ngoại giao Ai Cập, hàng nghìn kiều dân nước này tại Libya đang ồ ạt sơ tán qua các cửa khẩu do lo ngại tình hình chiến sự leo thang.
 
Hàng nghìn kiều dân Ai Cập ồ ạt sơ tán khỏi Libya do chiến sự ảnh 1Người dân Ai Cập sơ tán khỏi Libya qua cửa khẩu Salloum. (Nguồn: IRIN)

Sau nhiều cảnh báo sơ tán của Bộ Ngoại giao Ai Cập, hàng loạt kiều dân nước này tại Libya đang đổ về biên giới với Tunisia để đáp các chuyến bay hồi hương. Bộ Ngoại giao Tunisia cho biết hơn 5.000 người Ai Cập đã sơ tán khỏi Libya qua cửa khẩu với Tunisia trong vài ngày qua.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết đang giám sát chặt tình hình và đã tăng gấp đôi số lượng nhân viên ngoại giao ở Tunisia. Hiện các nhân viên ngoại giao Ai Cập đang được triển khai tại biên giới Tunisia nhằm hỗ trợ kiều dân từ Libya trở về qua ngả này.

Từ cửa khẩu biên giới giữa Libya và Tunisia, kiều dân Ai Cập đi bằng xe buýt tới sân bay Djerba để đợi các chuyến bay về nước. Ngày 30/7, Ai Cập đã điều chuyến bay đầu tiên tới Djerba để đón các kiều dân của mình.

Trong khi đó, hàng nghìn kiều dân Ai Cập cũng di tản khỏi Libya qua cửa khẩu Salloum nằm trên vùng sa mạc giữa hai nước. Theo nhật báo Al Ahram, chỉ riêng trong ngày 30/7 đã có gần 2.000 người Ai Cập sơ tán khỏi Libya qua cửa khẩu này.

Do không có giấy tờ hợp lệ, hàng trăm người Ai Cập đã bị lính biên phòng nước này tạm giữ trong vài ngày qua do vượt biên trái phép để về nhà. Riêng trong ngày 30/7, đã có tới 300 người bị giữ lại.

Trong khi hàng nghìn người Ai Cập đang cố sơ tán khỏi các vùng chiến sự ở Libya thì nhiều người khác lại đang cố vượt biên trái phép vào quốc gia láng giềng này để tìm việc làm hoặc tìm cách vượt biên tới các nước châu Âu bằng thuyền.

Theo truyền thông Libya, ước tính có từ 500.000 đến một triệu lao động Ai Cập đang làm việc tại Libya, trong đó có rất nhiều lao động trái phép./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục