Hàng nghìn người Ai Cập tổ chức biểu tình rầm rộ

Ngày 4/10, ít nhất bốn người đã bị thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong các cuộc đụng độ bạo lực tại Ai Cập.
Ngày 4/10, ít nhất bốn người bị thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong các cuộc đụng độ bạo lực giữa những người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi với những người dân địa phương và cảnh sát tại thủ đô Cairo và các thành phố lớn khác.

Sau lễ cầu nguyện buổi trưa 4/10, hàng nghìn người biểu tình Hồi giáo đã tập trung tại các quảng trường lớn trên khắp cả nước nhằm phản đối cuộc chính biến lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Mohamed Morsi.

Tại Cairo, người biểu tình đã kéo tới quảng trường Tahrir và Dinh tổng thống, nhưng đã bị lực lượng an ninh và người dân địa phương ngăn chặn.

Cảnh sát đã bắn đạn hơi cay và bắn chỉ thiên để giải tán đám đông trong khi quân đội dùng xe bọc thép và hàng rào thép gai phong tỏa quảng trường này.

Hàng trăm người biểu tình Hồi giáo cũng tuần hành tới quảng trường Rabaa al-Adawiya thuộc quận Nasr City ở Đông Bắc Cairo - địa điểm diễn ra cuộc biểu tình ngồi của những người ủng hộ ông Morsi từ ngày 28/6 đến khi bị giải tán vào ngày 14/8. Cảnh sát đã buộc phải can thiệp khi đám đông biểu tình đụng độ với những người địa phương.

Tối 4/10, hàng trăm người biểu tình tiếp tục dùng gạch đá tấn công các binh sỹ canh gác xung quanh trụ sở Bộ Quốc phòng nằm gần đó với mục đích phá hoại lệnh giới nghiêm bắt đầu vào lúc 19 giờ các ngày cuối tuần.

Trong khi đó, tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) cho biết lực lượng an ninh đã phong tỏa và bắn đạn hơi cay để giải tán biểu tình ở các quảng trường thuộc quận Mohandiseen và Dokki thuộc tỉnh Giza lân cận.

Cùng ngày, phe Hồi giáo ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi cũng tổ chức biểu tình tại một số tỉnh thành khác như Alexandria - thành phố lớn thứ hai của Ai Cập nằm bên bờ Địa Trung Hải, các tỉnh Sharqiya và Gharbiya ở khu vực đồng bằng châu thổ sông Nile, tỉnh Assiut ở vùng Thượng Ai Cập và thành phố kênh đào Suez nhằm phản đối chiến dịch trấn áp hiện nay đối với MB.

Trong khi đó, ngày 4/10, cảnh sát tiếp tục bắt giữ ông Ahmed Sobieh, người phát ngôn của Đảng Tự do và Công lý - nhánh chính trị của MB - tại nhà riêng của ông này ở quận Helwan nằm ở phía Nam Cairo, với các cáo buộc kích động bạo lực và sát hại người biểu tình chống ông Morsi.

Theo hãng thông tấn chính thức MENA, 4 người đã thiệt mạng tại Cairo khi những người ủng hộ ông Morsi cố áp sát quảng trường Tahrir và đụng độ với người dân địa phương và lực lượng cảnh sát. Đây là các cuộc đụng độ bạo lực tồi tệ nhất tại Ai Cập kể từ trung tuần tháng Tám vừa qua.

Nhật báo Al Ahram do nhà nước quản lý dẫn một nguồn tin từ Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết một thành viên 57 tuổi của MB đã bị bắn chết và 23 người khác bị thương gần quảng trường Tahrir khi đang cùng đám đông biểu tình người Hồi giáo cố xông vào khu vực này để tổ chức một cuộc biểu tình ngồi.

Trong khi đó, đụng độ cũng làm 3 người khác thiệt mạng tại một địa điểm nằm gần Dinh tổng thống ở quận Heliopolis.

Các vụ đụng độ bạo lực nói trên diễn ra chỉ một ngày sau khi Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton có các cuộc gặp với các quan chức cấp cao thuộc Chính phủ lâm thời Ai Cập và đại diện của MB, đồng thời kêu gọi hai bên tiến hành hòa giải nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng hiện nay.

Theo một đại diện của đảng Hồi giáo Salafist Nour, bà Ashton đã không thể thuyết phục được MB tham gia tiến trình chính trị hoặc từ bỏ yêu cầu phục chức cho ông Morsi.

Với khẩu hiệu "Chúng tôi cần chiến thắng mới," các cuộc biểu tình ngày 4/10 diễn ra theo lời kêu gọi của Liên minh Quốc gia Ủng hộ tình hợp pháp (NASL) - lực lượng do MB dẫn đầu và quy tụ 33 chính đảng và phong trào Hồi giáo.

Trong một tuyên bố hôm 3/10, NASL đã kêu gọi những người ủng hộ tăng cường các cuộc biểu tình, tuần hành trong các ngày 4-5/10 và tổ chức biểu tình tại quảng trường Tahrir vào ngày 6/10 tới nhằm phản đối cuộc "đảo chính" hôm 3/7.

Trong khi đó, phong trào Tamarod (Nổi dậy) - lực lượng đứng sau cuộc biểu tình chống chính phủ rầm rộ hôm 30/6 dẫn tới việc quân đội ra lệnh phế truất Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi - cũng kêu gọi biểu tình nhân kỷ niệm 40 năm cuộc chiến tranh với Israel trước cửa Phủ tổng thống và tại các quảng trường lớn trên khắp cả nước, trong đó có quảng trường Tahrir.

Diễn biến này làm dấy lên lo ngại nổ ra các cuộc đụng độ bạo lực mới trong những ngày tới giữa hai phe phái đối địch.

Trong một diễn biến liên quan, chiều ngày 4/10, người biểu tình đã bao vây xe ô tô và dùng dao tấn công ông Khaled Dawoud, cựu phát ngôn viên của Mặt trận Cứu quốc (NSF) - liên minh đối lập chính ở Ai Cập chống lại chính quyền của ông Morsi - và hiện là người phát ngôn của Đảng Hiến pháp của cựu Giám đốc Cơ quan năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Mohamed Elbaradei.

Trong một tuyên bố đăng trên trang Facebook chính thức của mình, Đảng Hiến pháp cáo buộc các thành viên của MB đã thực hiện vụ tấn công này ngay tại trung tâm Cairo.

Cũng trong ngày 4/10, một nguồn tin an ninh cho biết các tay súng bịt mặt đã xả súng sát hại hai binh sỹ Ai Cập tại một con đường nằm gần thành phố kênh đào Ismailia ở phía Đông Bán đảo Sinai.

Cùng ngày, một nhóm thánh chiến ở Bán đảo Sinai lên tiếng cảnh báo sẽ tấn công nhằm vào những người đứng đầu bộ lạc hợp tác với chính quyền Ai Cập.

Sau cuộc chính biến hôm 3/7, nhất là sau chiến dịch giải tán hai khu lán trái của những người ủng hộ ông Morsi hôm 14/8, các nhóm Hồi giáo cực đoan đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các binh sỹ và cảnh sát tại khu vực bất ổn này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục