Hàng nghìn người dân Phú Thọ hân hoan chào đón Hà Đức Chinh

Ngay từ rất sớm, hàng nghìn người hâm mộ đã kéo đến Nhà thi đấu tỉnh Phú Thọ để gặp mặt Hà Đức Chinh trở về quê hương sau khi anh cùng U23 Việt Nam giành Á quân tại Giải bóng đá U23 châu Á năm 2018.
Hàng nghìn người dân Phú Thọ hân hoan chào đón Hà Đức Chinh ảnh 1Hình ảnh chào đón Hà Đức Chinh tại nhà thi đấu tỉnh Phú Thọ (Nguồn: FBNV)

Ngày 30/1, tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt và đón cầu thủ Hà Đức Chinh trở về quê hương sau khi anh cùng Đội tuyển U23 Việt Nam giành ngôi vị á quân tại Giải bóng đá U23 châu Á năm 2018.

Ngay từ rất sớm, hàng nghìn người hâm mộ đã kéo đến Nhà thi đấu tỉnh Phú Thọ để gặp mặt Hà Đức Chinh - người con của Đất tổ.

Trong không khí vui vẻ và sự tiếp đón nồng hậu của tỉnh Phú Thọ cũng như người hâm mộ, tuyển thủ Hà Đức Chinh đã không giấu nổi niềm vui, hạnh phúc. Hà Đức Chinh cám ơn lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, các thầy và các bạn đã luôn đồng hành và cổ vũ cho anh, đặc biệt Chinh cảm ơn tất cả người dân đất Tổ đã cổ vũ cho cả đội tuyển U23 nói chung và cá nhân Chinh nói riêng. Nhờ sự cổ vũ, động viên nhiệt tình của người hâm mộ, gia đình, bạn bè đã tiếp thêm động lực, sức mạng để anh cùng đồng đội chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của dân tộc...

Ông Nguyễn Ngọc Ân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết đón Hà Đức Chinh trở về quê hương là niềm vinh dự lớn không chỉ người dân Phú Thọ mà còn là niềm vui chung của nhân dân cả nước bởi Chinh cùng Đội tuyển U23 Việt Nam đã làm lên kỳ tích ở vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á. Cuộc gặp mặt góp phần cổ vũ tinh thần cho tuyển thủ Hà Đức Chinh để Chinh có thêm ý chí, quyết tâm thi đấu ở các giải đấu lớn trong năm 2018 và 2019...

Nhân dịp này, tỉnh Phú Thọ, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn Phú Thọ tặng bằng khen cho tuyển thủ Hà Đức Chinh.

[Vinh quang của "chiến binh" miền sơn cước Hà Đức Chinh]

Kết thúc cuộc gặp mặt, tiền đạo Hà Đức Chinh di chuyển ra xe trở về gặp gỡ người thân và gia đình tại xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn.

Tại căn nhà nhỏ, đơn sơ của gia đình Hà Đức Chinh, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du tỉnh Phú Thọ, huyện Tân Sơn, Ủy ban Nhân dân xã Xuân Đài cũng đã chuẩn bị đón Chinh từ sớm. Tại đây, tiền đạo mang số áo 13 Hà Đức Chinh đã có những phút giây gặp gỡ, giao lưu và hòa cùng niềm vui chiến thắng với người dân huyện Tân Sơn và các huyện, thành thị khác trong tỉnh Phú Thọ.

Bà Hà Thị Uyên (mẹ cầu thủ Đức Chinh) cho biết nhiều ngày nay, người dân đã kéo đến nhà chia vui. Nhiều người dân, hàng xóm láng giềng ở xã nghèo miền sơn cước nơi Chinh sinh ra và lớn lên đã đến, nhiệt tình giúp đỡ gia đình chuẩn bị công việc sẵn sàng đón Chinh trở về trong bầu không khí vui vẻ, tràn đầy tình thương...

Bà Hà Thị Uyên cũng chia sẻ Chinh thường gọi điện về thông báo thời tiết bên Trung Quốc rất khắc nghiệt, trời lạnh giá, có tuyết, thương con vất vả, bà luôn động viên con cố gắng tập luyện, cùng đồng đội thi đấu để giành thành tích tốt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục