Hàng nghìn người di cư bắt đầu di chuyển từ Hungary vào Áo

Hàng nghìn người di cư bắt đầu di chuyển từ Hungary vào lãnh thổ Áo

Khoảng 2.500-3.000 người di cư đã từ Hungary vào Áo sau khi Hungary bắt đầu cho phép những xe buýt chở người di cư từ thủ đô Budapest tới biên giới.
Hàng nghìn người di cư bắt đầu di chuyển từ Hungary vào lãnh thổ Áo ảnh 1Người di cư tại nhà ga Keleti ở Budapest, Hungary ngày 1/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin sáng 5/9, cảnh sát Áo cho biết trong vài giờ đồng hồ qua, khoảng 2.500-3.000 người di cư đã từ Hungary vào Áo sau khi Hungary bắt đầu cho phép những xe buýt chở người di cư từ thủ đô Budapest tới biên giới.

Phát biểu với hãng tin Austria Press Agency, Cảnh sát trưởng bang Burgenland Hans Peter Doskozil nêu rõ: "Tôi đang đứng tại biên giới (giữa Áo) với Hungary. Các dòng người di cư tiếp tục đổ tới đây. Chúng tôi đang đợi khoảng 17-18 xe buýt 2 tầng đưa người di cư tới thủ đô Vienna, và có thể tới cả Đức."

Theo ông Doskozil, một đoàn tàu, chở khoảng 400 người di cư, đã bắt đầu rời thị trấn Nickelsdorf của Áo ở khu vực biên giới với Hungary, và một tàu chở người di cư khác dự kiến sẽ sớm khởi hành.

Trước đó, tối 4/9, Hungary đã bố trí xe buýt để giúp đỡ hàng nghìn người di cư tuyệt vọng, đang đi bộ tới biên giới với Áo trên đường cao tốc sau nhiều ngày mắc kẹt tại nhà ga xe lửa chính ở thủ đô Budapest./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục