Hàng nghìn người du Xuân phiên chợ "mua may, bán rủi" đầu năm

Hàng nghìn lượt khách thập phương đến từ nhiều tỉnh, thành phố nườm nượp đổ về di tích lịch sử-văn hóa phủ Dầy để đi lễ đầu năm, kết hợp du Xuân trong phiên chợ Viềng ở Nam Định.

Chợ Viềng (Vụ Bản) là phiên chợ "mua may, bán rủi", chỉ diễn ra 1 lần trong năm vào đêm mùng 7 sáng mùng 8 tháng Giêng (tức đêm 25 sáng 26/2) trên địa bàn 2 xã Trung Thành và Kim Thái của huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Hàng nghìn lượt khách thập phương đến từ nhiều tỉnh, thành phố nườm nượp đổ về di tích lịch sử - văn hóa phủ Dầy (xã Kim Thái) để đi lễ đầu năm, kết hợp du Xuân trong phiên chợ "mua may, bán rủi" này.

Hàng nghìn người du Xuân phiên chợ "mua may, bán rủi" đầu năm ảnh 1Khung cảnh mua bán tấp nập tại phiên chợ.
Hàng nghìn người du Xuân phiên chợ "mua may, bán rủi" đầu năm ảnh 2Các loại hoa được bày bán rất đa dạng và phong phú.
Hàng nghìn người du Xuân phiên chợ "mua may, bán rủi" đầu năm ảnh 3
Hàng nghìn người du Xuân phiên chợ "mua may, bán rủi" đầu năm ảnh 4Rất nhiều đồ thờ cũng được bày bán tại chợ Viềng.
Hàng nghìn người du Xuân phiên chợ "mua may, bán rủi" đầu năm ảnh 5
Hàng nghìn người du Xuân phiên chợ "mua may, bán rủi" đầu năm ảnh 6Phiên chợ mua may bán rủi luôn có sức hút rất lớn với du khách.
Hàng nghìn người du Xuân phiên chợ "mua may, bán rủi" đầu năm ảnh 7
Hàng nghìn người du Xuân phiên chợ "mua may, bán rủi" đầu năm ảnh 8Phiên chợ lúc nào cũng tấp nập từ đêm mùng 7 đến sáng mùng 8 tháng Giêng.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục