Hàng nghìn người Iraq biểu tình phản đối dịch vụ công yếu kém

Ngày 20/7, truyền thông Trung Đông đưa tin hàng nghìn người Iraq đã xuống đường biểu tình ở các thành phố thuộc khu vực miền Nam và thủ đô Baghdad của Iraq để phản đối các dịch vụ công yếu kém.
Hàng nghìn người Iraq biểu tình phản đối dịch vụ công yếu kém ảnh 1Người biểu tình ở Iraq. (Nguồn: AFP)

Ngày 20/7, truyền thông Trung Đông đưa tin hàng nghìn người Iraq đã xuống đường biểu tình ở các thành phố thuộc khu vực miền Nam và thủ đô Baghdad của Iraq để phản đối các dịch vụ công yếu kém.

Hàng trăm người biểu tình đã tập trung ở một trong những quảng trường chính ở thủ đô Baghdad, có người đã sử dụng các biểu ngữ bày tỏ sự phản đối và hô những khẩu hiệu. Cảnh sát chống bạo động đã sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông người biểu tình.

Còn ở tỉnh Basra, khoảng 3.000 người biểu tình đã tụ tập ở bên ngoài trụ sở của chính quyền tỉnh.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh các chính trị gia ở quốc gia Trung Đông này đang “loay hoay” để tìm cách thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 12/5 vừa qua.

[Biểu tình tại Iraq kéo dài sang tuần thứ hai, 8 người chết]

Theo các nhà phân tích chính trị, làn sóng biểu tình ở nhiều địa phương của Iraq là những diễn biến hết sức nguy hiểm.

Nếu các nhà chức trách nước này không có biện pháp xử lý kịp thời và giải quyết triệt để những vấn đề cấp bách hiện nay, và các phe nhóm chính trị không gạt bỏ được bất đồng cũng như toan tính riêng để sớm thành lập chính phủ mới, quốc gia Trung Đông này có thể sẽ rơi vào vòng xoáy của cuộc khủng hoảng thực sự như những gì đã diễn ra ở nhiều nước Trung Đông-Bắc Phi cách đây 7 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục