Hàng nghìn người Na Uy sơ tán vì đe dọa đánh bom

Sáng 16/9, khoảng 1.000 người đã phải sơ tán khỏi sân bay Vaernes và các khu vực lân cận ở thành phố Trondheim, miền Trung Na Uy.
Sáng 16/9, khoảng 1.000 người đã phải sơ tán khỏi sân bay Vaernes và các khu vực lân cận ở thành phố Trondheim, miền Trung Na Uy, sau khi các nhà chức trách nhận được lời đe dọa đánh bom.

Theo nguồn tin cảnh sát Na Uy, khoảng 10 giờ sáng địa phương (tức khoảng 15 giờ Việt Nam), một người đàn ông dùng tiếng thổ ngữ Troendelag đã gọi điện cảnh báo một quả bom đã được cài sẵn ở sảnh chờ của cả khu vực xuất và nhập cảnh.

Toàn bộ giao thông hàng không và sân bay đã phải ngừng hoạt động, ảnh hưởng tới khoảng 5.000 hành khách.

Tất cả các tuyến đường tới sân bay Vaernes cũng bị phong tỏa do đe dọa đánh bom. Các tuyến tàu hỏa không được phép đỗ ở gần ga phụ cận.

Cảnh sát bắt đầu truy lùng đối tượng tình nghi đã tung ra lời đe dọa trên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục