Hàng nghìn người sơ tán do bão tại Nhật Bản

Bão Etau đổ bộ vào hai tỉnh Hyogo và Okayama, Nhật Bản, đã làm ít nhất 12 người chết, 9 người mất tích và hàng nghìn người phải sơ tán.
Ngày 10/8, bão Etau mang theo mưa lớn đã đổ bộ vào hai tỉnh Hyogo và Okayama, phía Tây Nhật Bản, làm ít nhất 12 người thiệt mạng và 9 người mất tích.

Tỉnh Hyogo bị ảnh hưởng nghiêm trọng, với 11 người thiệt mạng, 400 ngôi nhà bị nhấn chìm và khoảng 2.200 người phải sơ tán.

Cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản cảnh báo mưa lớn sẽ kéo dài vì bão đang tiếp tục đi chuyển về phía Bắc.

Trong khi đó, bão Morakot đổ bộ vào hai tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang, vùng duyên hải phía Đông Trung Quốc chiều tối 9/8 đã gây ngập úng hàng trăm làng mạc và trị trấn, phá hỏng hơn 2000 ngôi nhà và gần 1 triệu người phải sơ tán.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn Trung Quốc, cơn bão nhiệt đới này đã suy yếu ngày 10/8 với sức gió 83km/h.

Trước đó, bão Morakot đã đổ bộ vào Đài Loan và miền Bắc Philippines.

Tại Đài Loan, mưa lớn do bão đã gây ngập lụt và lở đất nghiêm trọng nhất trong 50 năm qua tại hòn đảo này, làm ít nhất 14 người thiệt mạng, 52 người mất tích và vùi lấp hơn 200 ngôi nhà.

Theo nhà chức trách, bão Morakot đã gây thiệt hại ít nhất 832 triệu đôla Đài Loan (26 triệu USD) cho ngành nông nghiệp.

Ngày 10/8, nhà chức trách đã điều máy bay trực thăng thả hàng cứu trợ cho những nạn nhân bị mắc kẹt ở vùng núi thuộc thành phố Cao Hùng, miền Nam Đài Loan, nơi bị lở đất nghiêm trọng nhất. Trong khi đó các nhân viên cứu trợ vẫn không tiếp cận được 1.300 dân làng do nhiều cầu và đường sá bị ngập lụt.

Tại Philippines, tính đến ngày 10/8 đã có 22 người thiệt mạng do bão Morakot, 18 người bị thương và 4 người mất tích, trong đó có 3 khách du lịch châu Âu./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục