Hàng nghìn người sơ tán khi bão Nepartak đổ bộ vào Đài Loan

Siêu bão Nepartak đã đổ bộ vào huyện Đài Trung, miền Đông vùng lãnh thổ Đài Loan buộc hàng nghìn người sơ tán, hàng trăm chuyến bay bị hủy và nhiều trường học, văn phòng đóng cửa.
Hàng nghìn người sơ tán khi bão Nepartak đổ bộ vào Đài Loan ảnh 1Hành khách vào bờ tránh bão Nepartak tại cảng ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) ngày 6/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Rạng sáng 8/7, siêu bão Nepartak đã đổ bộ vào huyện Đài Trung, miền Đông vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), mang theo mưa to và gió lớn, buộc hàng nghìn người sơ tán, hàng trăm chuyến bay bị hủy và nhiều trường học, văn phòng đóng cửa.

Cơ quan thời tiết Đài Loan thông báo cơn bão đầu tiên trong năm nay đã đổ bộ vào lúc 5 giờ 50 phút giờ địa phương (tức 4 giờ 50 phút giờ Hà Nội), với sức gió giật lên tới 234km/h.

Theo một thống kê chính thức, gần 9.000 người phải sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ lở đất hoặc ngập lụt và khoảng 1.800 người trong số đó đã ở trong các điểm tạm trú. Mưa bão cũng khiến 97.000 hộ gia đình mất điện, với hơn 70.000 hộ vẫn chưa có điện tính đến sáng 8/7.

Giới chức Đài Loan thông báo các thị trường tài chính, trường học và văn phòng đều sẽ đóng cửa trong ngày 8/7.

Đại diện hai sân bay chính ở Đài Bắc cho biết đa số các chuyến bay nội địa bị hủy, trong khi 365 chuyến bay quốc tế bị ảnh hưởng. Hoạt động của ngành đường sắt tại hòn đảo này cũng tạm dừng nhiều giờ trong ngày.

Theo Cơ quan thời tiết Đài Loan, bão đã suy yếu dần sau khi đổ bộ, nhưng sẽ tiếp tục gây mưa dông trên hòn đảo này trong ngày. Bão Nepartak bao phủ một vùng có bán kính 200 km đang di chuyển với vận tốc 11km/h.

Dự kiến bão sẽ tiến vào khu vực phía Nam Trung Quốc đại lục sau khi hoành hành tại Đài Loan.

Hồi năm ngoái, 3 người đã thiệt mạng và hơn 300 người bị thương khi siêu bão Dujuan mang theo mưa to và gió lớn đổ bộ vào Đài Loan gây bật đổ cây và nhiều vụ sạt lở đất nghiêm trọng.

Tại Khu tự trị Tân Cương (Tây Bắc Trung Quốc), ngày 7/7, chính quyền địa phương xác nhận ít nhất 35 người đã thiệt mạng trong một vụ lở đất do mưa lớn xảy ra vào sáng sớm 6/7 tại một làng miền núi ở khu vực Yecheng, tỉnh Kashgar, cách thủ phủ Urumqi của khu tự trị 1.500km.

Hoạt động cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Tuy nhiên nhiều đường sá trong khu vực này bị hư hại do mưa lớn, cản trở các nỗ lực cứu hộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục