Hàng nghìn người tham dự Ngày hội hoa hồng Bulgaria và bạn bè

Ngày hội hoa hồng Bulgaria và bạn bè lần thứ hai do Đại sứ quán Bulgaria tại Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa Bulgaria 3/3 đã diễn ra tại Công viên Hồ Tây.
Hàng nghìn người tham dự Ngày hội hoa hồng Bulgaria và bạn bè ảnh 1Hoa hồng khoe sắc trong Ngày hội Hoa hồng Bulgaria và Bạn bè lần thứ hai. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Sáng 8/3, Ngày hội hoa hồng Bulgaria và bạn bè lần thứ hai do Đại sứ quán Bulgaria tại Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa Bulgaria 3/3 đã diễn ra tại Công viên Hồ Tây (Hà Nội). Hàng nghìn người đã đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa được mệnh danh là "nữ hoàng của các loài hoa," tìm hiểu văn hóa nước Cộng hòa Bulgaria.

Trong không gian thoáng đãng, Ban tổ chức trưng bày hàng nghìn cây hoa hồng với nhiều chủng loại khác nhau; trong đó có hơn 1.000 cây hồng Bulgaria. Đặc biệt, ban tổ chức cũng trưng bày các cây hồng cổ của Việt Nam có độ tuổi từ vài chục năm đến trên 200 năm cùng các cây hồng ngoại, hồng bonsai và một số loài hoa khác.

Tại lễ hội, nhiều loại hồng cổ Việt Nam như hồng cổ Sa Pa, hồng bạch, hồng đào… đã thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Lễ hội năm nay, các cây hồng được nhà thiết kế cảnh quan trưng bày thành những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc như phố hoa hồng, ngôi nhà hoa hồng, khu vườn châu Âu. Ban tổ chức lễ hội cũng mời các chủ vườn hoa hồng lớn tại miền bắc tham gia như, làng hoa Xuân Quan - Hưng Yên, Công ty Rose park, Grin house, thung lũng hoa Hồ Tây, Hội cây cảnh nghệ thuật Thăng long…

[Hàng ngàn bông hoa khoe sắc trong Ngày hội Hoa hồng Bulgaria dịp 8/3]

Bà Marinela Petkova, Đại sứ lâm thời Bulgaria tại Việt Nam cho biết, hoa hồng là một trong những biểu tượng của Bulgaria, được quý trọng trong trái tim và tâm trí của hàng ngàn người Việt Nam đã từng học tập, sống, làm việc tại đất nước Bulgaria. Bà và người dân Bulgaria tự hào khi tổ chức sự kiện này để giúp người dân Việt Nam hiểu hơn về đất nước Bulgaria.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định, Ngày hội hoa hồng Bulgaria và bạn bè góp phần tôn vinh vẻ đẹp của hoa hồng, nơi gặp gỡ bè bạn, gắn kết tình hữu nghị giữa Việt Nam - Bulgaria.

Tham dự lễ hội năm nay còn có các nghệ sĩ Bulgaria như: Nhóm nhảy dân tộc Khoro Pudin và ca sĩ nổi tiếng của Bulgaria - Rado Petrov. Trong các ngày diễn ra lễ hội hoa hồng sẽ có nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc như: Chương trình thời trang áo dài, thời trang dân tộc Bulgaria, chương trình “Bông hoa hồng nhí”, bình chọn cây hồng đẹp nhất, vũ điệu hoa hồng, hoài niệm Bulgaria, bình chọn Nữ hoàng hoa hồng năm 2018… Tại đây, nhiều sản phẩm được tạo ra từ hoa hồng (tinh dầu hoa hồng, nước hoa hoa hồng, trà hoa hồng...) sẽ phục vụ du khách tham quan.

Ghi nhận của phóng viên trong buổi sáng khai mạc ngày hội, mặc dù lượng khách đến Ngày hội hoa hồng Bulgaria và bạn bè đông nhưng không xảy ra tình trạng lộn xộn như năm trước. Tuy nhiên, vẫn còn một số người thiếu ý thức đã bước qua rào ngăn để vào chụp ảnh và chạm vào hoa. Năm nay, Ban tổ chức không trưng bày hoa giả, số lượng, chủng loại hoa hồng cũng nhiều hơn.

Ngày hội hoa hồng Bulgaria và bạn bè lần thứ hai sẽ diễn ra đến hết ngày 11/3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục