Hàng nghìn người tuần hành tại Kiev kỷ niệm 3 năm sự kiện Maidan

Ngày 22/2, tại thủ đô Kiev của Ukraine, khoảng 5.000 người đã tham gia cuộc tuần hành tưởng niệm những người đã thiệt mạng trong sự kiện Maidan hồi tháng 2/2014.
Hàng nghìn người tuần hành tại Kiev kỷ niệm 3 năm sự kiện Maidan ảnh 1Người biểu tình tuần hành trên các đường phố ở Kiev. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 22/2, tại thủ đô Kiev của Ukraine, khoảng 5.000 người đã tham gia cuộc tuần hành tưởng niệm những người đã thiệt mạng trong sự kiện Maidan hồi tháng 2/2014.

Hoạt động này diễn ra từ ngày 18-22/2, thành phần tham gia chủ yếu là thành viên các đảng theo tư tưởng dân tộc chủ nghĩa.

Những người tuần hành xuất phát từ Quảng trường Độc lập (Maidan Nezaleshnosti) tập trung đông nhất trước trụ sở Quốc hội, yêu cầu thông qua luật về “các vùng bị chiếm đóng” và cấm buôn bán với các vùng ở Donbass không chịu sự kiểm soát của chính quyền Kiev.

Một số người tuần hành đã đốt pháo nổ và lựu đạn khói.

Khu vực trung tâm Kiev đã phải đóng cửa và được tăng cường bảo vệ. Tất cả các ngả đường dẫn đến trụ sở Văn phòng Tổng thống đều có hàng rào của Cảnh sát và Cảnh vệ quốc gia.

Tại lối cổng chính của cơ quan này đặt 4 xe buýt chở các binh sỹ, xe cấp cứu và lực lượng cứu hỏa.

Khoảng 100 nhân viên cảnh sát tuần tra đi tháp tùng dòng người tuần hành./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục