Hàng nghìn người xuống đường lên án vụ tấn công Charlie Hebdo

Hàng nghìn người đổ xuống các đường phố ở Pháp và nhiều nước khác để lên án vụ các tay súng tấn công trụ sở tuần báo châm biếm Charlie Hebdo tại thủ đô Paris của nước này làm 12 người thiệt mạng.
Hàng nghìn người xuống đường lên án vụ tấn công Charlie Hebdo ảnh 1Tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công. (Nguồn: channelnewsasia.com)

Ngày 8/1, hàng nghìn người đổ xuống các đường phố ở Pháp và nhiều nước khác để lên án vụ các tay súng tấn công trụ sở tuần báo châm biếm Charlie Hebdo tại thủ đô Paris của nước này làm 12 người thiệt mạng.

Tại Paris, hàng nghìn người tụ tập chật kín quảng trường Cộng hòa, cách tòa soạn nói trên 1km trong đêm thứ hai. Hoa, nến và các bức tranh vẽ chân dung năm họa sỹ biếm họa - thiệt mạng trong vụ tấn công, phủ kín đài tưởng niệm đang được biến thành nơi tưởng nhớ các nạn nhân Charlie Hebdo tại quảng trường này. Nhiều người mang theo biểu ngữ ghi dòng chữ "Tôi là Charlie," một khẩu hiệu đang được bày tỏ trên toàn cầu để thể hiện tình đoàn kết sau vụ tấn công trụ sở tòa báo.

Thị trưởng Paris Anne Hidalgo kêu gọi người dân thành phố sát cánh bên nhau trong thời gian xảy ra đau thương này. Trước đó, ngày 7/1, khoảng 100.000 người tiến hành nhiều cuộc tụ tập khắp nước Pháp bày tỏ lòng tiếc thương đối với các nạn nhân.

Tại Hà Lan, hàng nghìn người đổ xuống các đường phố ở La Haye và Rotterdam lên án chủ nghĩa cực đoan. Thị trường Rotterdam Ahmed Aboutaleb đã có bài phát biểu bằng tiếng Pháp trước đám đông, bày tỏ tình đoàn kết của nhân dân thành phố với người dân Paris và tòa soạn Charlie Hebdo.

Hàng nghìn người tụ tập bên ngoài trụ sở Đại sứ quán Pháp tại Italy, trong khi khoảng 100 người bất chấp giá rét đến đặt hoa bên ngoài một cơ quan đại diện Pháp ở thủ đô Moskva của Nga, tất cả mong muốn bày tỏ tình đoàn kết với nước Pháp.

Hoạt động cầu nguyện cho nạn nhân Charlie Hebdo cũng được tổ chức ở các thành phố New York và Washington (Mỹ) và tại Canada. Các cuộc tụ tập quy mô lớn còn diễn ra ở thủ đô Hy Lạp, Serbia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Cộng hòa Séc, Croatia và các thành phố Frankfurk (Đức), Geneva (Thụy Sĩ). Thủ đô London của Anh dự định tổ chức cuộc tuần hành thứ hai bày tỏ tình đoàn kết với nước Pháp.

Tại châu Phi, nhiều phóng viên tụ tập bên ngoài trụ sở Đại sứ quán Pháp ở Togo để bày tỏ sự kính trọng đối với các đồng nghiệp Pháp tại tòa báo Charlie Hebdo.

Trong một diễn biến liên quan, 15 đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng ngày đã dành phút mặc niệm các nạn nhân vụ xả súng sau khi Đại sứ Chile Cristian Barros Melet bày tỏ nỗi buồn sâu sắc của Hội đồng Bảo an trước tin về vụ xả súng và lên án mạnh mẽ hành động khủng bố này.

Cũng trong ngày 8/1, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bất ngờ đến Đại sứ quán Pháp tại Mỹ để ký sổ tang và bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Pháp. Trước đó, ông đã tham gia hội nghị trực tuyến với các cố vấn an ninh quốc gia Mỹ thảo luận nguy cơ tấn công ở Mỹ liên quan các vụ xả súng ở Pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục