Hàng nghìn tàu cá ở Cà Mau đồng loạt ra khơi bám biển

Ngày 18-19/1, Cà Mau có 2.900 phương tiện khai thác thủy sản đồng loạt ra khơi bám biển, riêng cửa biển Sông Đốc ở thị trấn Sông Đốc có 1.300 tàu.
Hàng nghìn tàu cá ở Cà Mau đồng loạt ra khơi bám biển ảnh 1(Ảnh minh họa: Đình Huệ/TTXVN)

Ông Lê Văn Sử, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết trong hai ngày 18 và 19/1, tỉnh Cà Mau có 2.900 phương tiện khai thác thủy sản đồng loạt ra khơi bám biển, riêng cửa biển Sông Đốc thuộc thị trấn Sông Đốc đã có 1.300 tàu.

Thời gian bám biển là 30 ngày để tàu quay về cập bến đúng vào 30 Tết Giáp Ngọ. Chỉ tiêu lần này được đề ra là “Ra khơi an toàn, sản xuất hiệu quả, khi về tàu đầy tôm cá.”

Ông Lưu Minh Nhật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời cho biết, đây là đợt ra quân đầu năm quy mô lớn nhất theo chương trình phát động của Hiệp hội Nghề cá, đồng thời đợt ra khơi này còn có ý nghĩa là tàu sẽ về cập bến đúng vào dịp Tết với những sản phẩm được mang về từ biển. Đây còn là phong tục của bà con ngư dân với niềm tin nếu đầu năm ra khơi trúng đậm thì cả năm trúng mùa.

Ông Nguyễn Thanh Danh, chủ của 3 tàu đánh cá ở cửa biển Khánh Hội, huyện U Minh, tự tin cho biết: năm 2015 ngư dân Cà Mau có nhiều tin vui và hy vọng. Đó là Nghị định 67/NĐ-CP về chính sách phát triển thỷ sản của Chính phủ sẽ tạo cơ hội cho ngư dân có điều kiện đóng mới, đầu tư phương tiện khai thác thủy sản trên biển.

Bên cạnh đó, giá xăng dầu giảm mạnh làm chi phí giảm bình quân 20 triệu đồng/phương tiện/chuyến đi biển, qua đó sẽ tăng lợi nhuận, tăng thu nhập cho ngư dân.

Thủy sản là thế mạnh hàng đầu của kinh tế Cà Mau. Chỉ tiêu năm 2015 của tỉnh đề ra là sản lượng thủy sản đạt 520.000 tấn, trong đó riêng khai thác biển đạt 250.000 tấn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục