Hãng Nike tham vọng xô đổ cột mốc hai giờ chạy marathon

Hãng Nike mới đây đã mời Eliud Kipchoge của Kenya cùng với hai vận động viên marathon khác tham gia một dự án khoa học thể thao mới nhất với mục tiêu phá kỷ lục thời gian chạy marathon dưới 2 giờ.
Hãng Nike tham vọng xô đổ cột mốc hai giờ chạy marathon ảnh 1Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước thực.

Hãng đồ thể thao Nike mới đây đã mời Eliud Kipchoge của Kenya cùng với hai vận động viên marathon khác tham gia một dự án khoa học thể thao mới nhất với mục tiêu phá kỷ lục thời gian chạy marathon dưới 2 giờ.

Đây là dự án kết hợp đào tạo, dinh dưỡng, tâm lý và thể thao.

Tham gia dự án của Nike, Kipchoge và hai vận động viên: Lilisa Desisa (Ethiopia) và Zersenay Tadese (Eritrea) sẽ phải cố gắng chạy được quãng đường 42,195km dưới hai giờ đồng hồ.

Điều này có nghĩa là kỷ lục chạy marathon hiện tại 2:02:57, do vận động viên Kenya Denis Kimetto lập nên vào năm 2014 sẽ bị phá vỡ. Một bước nhảy vọt đáng kinh ngạc mà Kipchoge tin rằng anh có thể đạt được.

Kipchoge, cựu vô địch thế giới 5.000m, đã chạy marathon nhanh thứ ba thế giới với thành tích 2:03:05 khi anh bảo vệ thành công danh hiệu vô địch marathon London vào tháng 4 năm ngoái.

Theo dự đoán của tạp chí Runners World, trên cơ sở phân tích dữ liệu, rào cản 2 giờ chạy marathon sẽ chỉ bị phá vỡ vào năm 2075./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục