Hãng Nissan tái thiết kế xe điện Leaf cho châu Âu

Nissan sẽ mang đến một thiết kế mới mang nhiều sắc thái châu Âu hơn cho mẫu xe điện Leaf tiếp theo và có thể sẽ hạ giá bán chiếc xe này.
Nissan sẽ mang đến một thiết kế mới mang nhiều sắc thái châu Âu hơn cho mẫu xe điện Leaf tiếp theo và có thể sẽ hạ giá bán chiếc xe này.

Ông Colin Lawther, Phó Giám đốc kỹ thuật của Nissan ở châu Âu khẳng định: “Chúng tôi sẽ điều chỉnh chiếc xe cho phù hợp với khách hàng châu Âu từ góc độ thiết kế.”

Xe Leaf giành giải thưởng "Car of the Year" của châu Âu năm 2011, nhưng các nhà phê bình đã mô tả chiếc xe trông kém ấn tượng và khó coi.

Quãng đường di chuyển của Leaf cũng sẽ được cải thiện từ mức 160 km hiện nay và hệ thống phân phối điện được điều chỉnh để xe ít bị giật hơn khi tăng tốc.

Nissan tung ra xe Leaf năm ngoái tại một số thị trường châu Âu nhất định nơi chính phủ áp dụng các biện pháp khuyến khích xe điện. Vào tháng Hai năm sau, hãng xe hơi Nhật Bản sẽ bắt đầu sản xuất dòng xe hatchback này tại nhà máy ở Sunderland, vùng England, thay vì nhập khẩu từ Nhật Bản.

Việc sản xuất xe Leaf ở Anh cho các thị trường châu Âu thay vì nhà máy Oppama ở Nhật Bản sẽ giúp cắt giảm 1/3 chi phí.

Xe Leaf có giá bán khởi điểm ở Anh là 25.990 bảng (31.148 euro, 41.597 USD) bao gồm khoản trợ cấp 5.000 bảng của chính phủ dành cho xe cắm sạc.

Chiếc Qashqai có kích cỡ tương tự được bán với giá 16.495 pound./.
 
Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục