Hãng Nokia bị lỗ kỷ lục trong quý IV năm ngoái

Nokia vừa thông báo đã phải trải qua quý thứ ba thua lỗ liên tiếp, mức doanh thu trong quý IV/2011 sụt 21% so với cùng kỳ năm 2010.
Hôm 26/1, tập đoàn Nokia đã thông báo về tình hình kinh doanh của quý IV/2011, rằng họ đã phải trải qua quý thứ ba thua lỗ liên tiếp, dù kết quả thu về khả quan hơn dự báo của giới phân tích.

Nokia nói rằng, mức doanh thu quý IV vừa qua của họ là 10 tỷ euro, sụt 21% so với cùng kỳ năm 2010.

Trong khi đó, mức lỗ hoạt động của Nokia lên tới 954 triệu euro trong quý IV/2011.

Ngoài ra, doanh thu của mảng smartphone sụt 38% so với cùng kỳ năm 2010, xuống còn 2,75 tỷ euro, trong khi doanh thu bán điện thoại di động cũng giảm 23% xuống còn 3,04 tỷ euro.

Xét về lượng xuất xưởng, Nokia đã tung ra thị trường 113,5 triệu chiếc điện thoại di động thường, và 19,6 triệu chiếc smartphone trong quý IV vừa qua. Như vậy, nếu so với quý IV/2010, kết quả trên sụt giảm tương ứng là 8% và 31%.

Nokia cũng hé lộ rằng, họ đã xuất xưởng “hơn 1 triệu chiếc Lumia chạy Windows Phone” từ đầu cho tới nay.

Trước đó, trang tin Bloomberg đã từng dự đoán rằng, hãng điện thoại Phần Lan bán được khoảng 1,3 triệu chiếc Lumia trong năm 2011.

Giám đốc điều hành Stephen Elop của Nokia phát biểu: “Xét tổng thể, chúng tôi vui mừng với kết quả của khối điện thoại di động, vốn rất thành công ở mảng mobile 2 sim được ưa chuộng mạnh tại Ấn Độ, Trung Đông, châu Phi và Đông Nam Á."

Ông Stephen Elop nói thêm: "Hồi tháng Mười năm ngoái, Nokia đã trình làng Asha 200, 201, 300 và 303. Những sản phẩm này đã được triển khai tới 76 thị trường trên khắp thế giới. Hiện nay, Nokia đang tích cực nghiên cứu và phát triển để có thể tiếp tục thực hiện mục tiêu của chúng tôi, đó là tạo ra hàng tỷ kết nối mới với Internet trên khắp toàn cầu.”./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục