Hãng ôtô Daimler chính thức đổi tên thành Mercedes-Benz

Việc đổi tên sang thương hiệu dòng xe sang trọng nổi tiếng phản ánh "trọng tâm chiến lược" mới của tập đoàn, theo đó tập trung sản xuất những chiếc xe được nhiều người ao ước sở hữu.
Hãng ôtô Daimler chính thức đổi tên thành Mercedes-Benz ảnh 1(Nguồn: thestar.com.my)

Hãng sản xuất ôtô Daimler của Đức đã chính thức đổi tên thành Mercedes-Benz ngày 1/2, sau khi tách bộ phận sản xuất xe tải trong khuôn khổ kế hoạch cải tổ lớn của tập đoàn.

Giám đốc điều hành Ola Kallenius cho biết việc đổi tên sang thương hiệu dòng xe sang trọng nổi tiếng phản ánh "trọng tâm chiến lược" mới của tập đoàn, theo đó tập trung sản xuất những chiếc xe được nhiều người ao ước sở hữu.

Tháng 2 năm ngoái, Daimler tiết lộ kế hoạch tách bộ phận sản xuất xe chở hàng nặng của tập đoàn và kế hoạch này được cổ đông thông qua vào tháng 10.

[Daimler AG công bố kế hoạch đổi tên thành Mercedes-Benz]

Việc cơ cấu lại được thực hiện nhằm đáp ứng những thách thức công nghệ mà hai hãng ôtô phải đối mặt trong bối cảnh ngành chế tạo ôtô dần từ bỏ động cơ đốt trong.

Công ty ôtô tải mới Daimler Truck niêm yết trên sàn chứng khoán Frankfurt vào tháng 12 vừa qua.

Sau khi tách, Mercedes-Benz tiếp tục nắm 35% cổ phần trong Daimler Truck./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục