Hãng phụ tùng Wanxiang muốn cứu hãng xe hơi Fisker

Wanxiang, hãng sản xuất phụ tùng ôtô lớn nhất thế giới, đã có nỗ lực nhằm cứu vãn hãng sản xuất xe hơi Fisker của Mỹ chỉ vài ngày trước khi hãng xe đã nộp đơn xin phá sản này được bán cho một nhà tài phiệt người Hong Kong.

Wanxiang, hãng sản xuất phụ tùng ôtô lớn nhất thế giới, đã có nỗ lực vào những giây phút cuối cùng nhằm cứu vãn hãng sản xuất xe hơi Fisker của Mỹ chỉ vài ngày trước khi hãng xe đã nộp đơn xin phá sản này được bán cho một nhà tài phiệt người Hong Kong.

Theo các tài liệu của tòa án mà hãng Reuters có được, các chủ nợ của Fisker đã yêu cầu Tòa án phá sản Mỹ ở Wilmington, bang Delaware, từ bỏ thỏa thuận bán Fisker cho một công ty có liên quan tới nhà tài phiệt Richard Li mà thay vào đó là mở phiên đấu giá công khai mà ở đó Wanxiang America Corp có kế hoạch tham gia.

Nhà cung ứng phụ tùng ôtô nói trên đã đồng ý bỏ thầu ban đầu với giá trị 24,725 triệu USD và sẽ gánh một số khoản nợ phải trả của Fisker. Một phiên điều trần dự kiến sẽ được tổ chức ở Wilmington để đánh giá xem liệu vụ việc của Fisker nên được xử lý theo hướng bán cho chi nhánh của nhà tài phiệt Li hay là làm theo đề xuất của các chủ nợ.

Hãng cung ứng phụ tùng ôtô trên dự kiến sẽ bán hơn 1.000 chiếc Karma hybrid của Fisker trong 18 tháng đầu tiên tại thị trường Mỹ và 500 chiếc tại thị trường châu Âu.

Wanxiang cho hay họ có thể hạ thấp chi phí sản xuất song không tiết lộ giá bán. Fisker đã bán mẫu Karma plug-in hybrid với giá hơn 100.000 USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục