Hãng PR sẽ đưa robot khảo sát địa chất lên vũ trụ

Công ty PR sẽ đưa robot khảo sát địa chất lên vũ trụ và bắt đầu khai thác những mỏ khoáng sản ngoài Trái Đất trong vòng 10 năm tới.
Theo hãng tin Ria Novosti, Công ty khai thác tài nguyên thiên nhiên vũ trụ tư nhân đầu tiên trong lịch sử Planetary Resources (PR) sẽ đưa robot khảo sát địa chất lên vũ trụ và bắt đầu khai thác những mỏ khoáng sản ngoài Trái Đất trong vòng 10 năm tới.

Hai năm nữa, robot khảo sát địa chất thế hệ thứ nhất có tên Arkyd-100 sẽ được đưa vào quỹ đạo thấp xung quanh Trái Đất và được sử dụng như một vệ tinh có nhiệm vụ thăm dò các tiểu hành tinh có khoáng sản ở gần địa cầu.

Arkyd-200 sẽ hoạt động ở quỹ đạo cao hơn, dự kiến sẽ được phóng sau Arkyd-100 khoảng 2-3 năm (tương đương năm 2016-2017). Cuối cùng, Arkyd-300 sẽ được phóng trực tiếp vào các tiểu hành tinh có khoáng sản để tiến hành khảo sát và khai thác.

PR cho biết, họ dự định tập trung chủ yếu tìm kiếm và khai thác hai loại khoáng sản là nước và kim loại. Nước, là loại chất lỏng quý hiếm nhất trên vũ trụ, sẽ đem lại nguồn khí oxy và hydro, những nhiên liệu tên lửa hiệu quả nhất góp phần giảm đáng kể chi phí các chuyến khảo sát vũ trụ.

Kim loại là khoáng sản hiếm trên Trái Đất, đặc biệt là nhóm kim loại platin, rất giá trị đối với ngành công nghiệp y tế và kỹ thuật vi điện tử sẽ bù lại chi phí các chuyến bay và khai thác.

Cơ sở chế tạo các phiên bản Arkyd được đặt ở bang Washington, Mỹ và sẽ được phóng vào vũ trụ bằng những bệ phóng khác nhau. Theo PR, các cuộc nghiên cứu và khảo sát hoàn toàn do robot tự động xử lý, không có kế hoạch sử dụng phi công trên vũ trụ, bởi điều này sẽ khiến tăng thêm chi phí và gây nguy hiểm đến tính mạng.

Planetary Resources do Chủ tịch quỹ X PRIZE Peter Diamandis và Eric Anderson - từng là người sáng lập công ty du lịch vũ trụ đầu tiên trên thế giới Space Adventures, đồng sáng lập từ năm 2009. Tuy nhiên, đến nay, PR mới công bố công trình khoa học của mình, sau khi công ty này cần phải thu hút vốn đầu tư và các chuyên gia cấp cao để phát triển kế hoạch trên.

Kết quả là PR đã nhận được niềm tin của các nhà đầu tư lớn như Tổng giám đốc và Chủ tịch hội đồng quản trị Google Larry Page, Eric Schmidt, cựu Giám đốc điều hành Microsoft và hãng du lịch vũ trụ Charles Simonyi và một trong số những Giám đốc điều hành Google K. Ram Shriram./.

Trần Quyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục