Hãng sản xuất đồng hồ Swatch Group đạt doanh thu kỷ lục

Doanh số bán hàng trong năm 2013 của Swatch Group đạt mức kỷ lục 8,8 tỷ franc (9,7 tỷ USD), tăng 8,3% so với năm trước.

Hãng sản xuất đồng hồ lớn nhất thế giới Swatch Group ngày 10/1 thông báo doanh số bán hàng trong năm 2013 của hãng này đạt mức kỷ lục 8,8 tỷ franc (9,7 tỷ USD), tăng 8,3% so với năm trước.

Thị phần của hãng đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ đã gia tăng đáng kể trong năm 2013 và triển vọng năm 2014 cũng rất khả quan với doanh số bán hàng cao trong những ngày đầu năm.

Mức tăng doanh số bán hàng của Swatch năm 2013 còn nhờ thương vụ thâu tóm thương hiệu trang sức nổi tiếng Harry Winston của Canada hồi năm ngoái. Ngoài ra, Swatch còn được hưởng lợi từ khoản bồi thường thiệt hại 402 triệu franc từ một vụ kiện liên quan đến việc chấm dứt sự hợp tác giữa Swatch với hãng kim hoàn Tiffany.

Tuy nhiên, xuất khẩu đồng hồ của Thụy Sĩ sang thị trường Trung Quốc giảm trong năm 2013 sau khi Bắc Kinh siết chặt quy định về việc dùng các mặt hàng cao cấp để làm quà tặng bất hợp pháp.

Tuy nhiên, các mặt hàng trung bình của Swatch, Tissot và Longines không được coi là mặt hàng xa xỉ nên vẫn bán rất "chạy" đặc biệt đối với tầng lớp trung lưu ở Trung Quốc.

Swatch hy vọng xu hướng bán hàng trong thời gian tới sẽ tiếp tục khả quan. Báo cáo của hãng nhấn mạnh mức tăng trưởng năng động dự kiến cho cả năm 2014 dựa trên bước khởi đầu mạnh mẽ của tất cả các thương hiệu trong những ngày đầu tiên của Năm mới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục