Hãng Melkus xin phá sản

Hãng sản xuất xe hơi Melkus nộp đơn xin phá sản

Do doanh số mẫu xe thể thao có giá gần 185.000 USD không đủ bù đắp cho chi phí, hãng xe hơi hạng sang Melkus vừa nộp đơn xin phá sản.
Hãng sản xuất xe hơi hạng sang của Đức Melkus vừa mới nộp đơn xin phá sản.

Được thành lập năm 1959, thương hiệu xe Melkus nổi lên với tư cách là hãng sản xuất xe thể thao và xe đua.

Sau khi được cho là đã chính thức đóng cửa năm 1986, thương hiệu này lại được hồi sinh năm 2006 nhờ chính con trai của người sáng lập ra hãng này Peter Melkus.

Sau khi hồi sinh, thương hiệu Melkus đã chế tạo ra mẫu RS 2000 hoàn toàn mới và mẫu xe này được giới thiệu tại triển lãm ôtô Frankfurt năm 2009.

Từ đó đến nay, do doanh số mẫu xe thể thao có giá gần 150.000 euro (185.000 USD) không đủ bù đắp cho chi phí nên thương hiệu xe này đã chính thức hết tiền và phải tìm kiếm một sự khởi đầu mới./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục