Hãng sở hữu trò Candy Crush được chào mua với giá 5,9 tỷ USD

Activision Blizzard, hãng sản xuất các trò chơi vi tính của Mỹ cho biết họ đang đàm phán mua lại King Digital Entertainment, hãng sở hữu game di động đình đám Candy Crush Saga.
Hãng sở hữu trò Candy Crush được chào mua với giá 5,9 tỷ USD ảnh 1Giao diện Candy Crush Saga. (Nguồn: AFP)

Activision Blizzard, hãng sản xuất các trò chơi vi tính của Mỹ sở hữu các game nổi tiếng như World of Warcraft hay Call of Duty, đã ra thông báo họ đang đàm phán mua lại King Digital Entertainment, hãng sáng tạo và sở hữu game di động đình đám Candy Crush Saga.

Giá trị của thương vụ mua bán-sáp nhập này là 5,9 tỷ USD.

Activision cho biết thương vụ này này đưa hãng này trở hãng dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực giải trí tương tác trên nhiều nền tảng từ di động, máy chơi game đến máy tính cá nhân (PC) đồng thời giúp hãng duy trì một lượng người dùng tích cực hàng tháng lên tới 500 triệu người ở 196 quốc gia.

Call of Duty hiện là một trong những trò chơi cho máy chơi game bán chạy nhất thế giới, trong khi Candy Crush Saga là trò chơi cho thiết bị di động phổ biến nhất.

Các nhà sản xuất video game hiện đang chuyển đổi việc kinh doanh các sản phẩm game đóng gói dưới dạng đĩa DVD thành các sản phẩm số trong bối cảnh người tiêu dùng chuyển từ các máy chơi game sang chơi game trên điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Theo khảo sát của hãng Digi-Capital, chi tiêu của người tiêu dùng cho các tựa game di động ước tính đạt 29 tỷ USD trong năm nay, Và dự báo đến 2018, doanh thu của ngành công nghiệp game di động ước đạt 45 tỷ USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.