Hãng Swatch Group đạt lợi nhuận ròng ngoài dự đoán

Tốc độ tăng lợi nhuận ròng của Swatch Group đã chậm lại trong nửa đầu năm 2013 song vẫn nằm ngoài dự đoán của nhiều nhà phân tích.
Theo tuyên bố ngày 23/7 của hãng sản xuất đồng hồ lớn nhất thế giới Swatch Group, tốc độ tăng lợi nhuận ròng của hãng đã chậm lại trong nửa đầu năm 2013, song vẫn nằm ngoài dự đoán của nhiều nhà phân tích.

Hãng đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ với những loại đồng hồ nhiều màu sắc và luôn duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số này cho biết trong sáu tháng đầu năm nay, lợi nhuận ròng của hãng chỉ tăng 6,1% lên 768 triệu franc (820 triệu USD), so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, doanh số bán hàng của Swatch tăng 8,7% lên 4,1 tỷ franc (gần 4,37 tỷ USD).

Mức lợi nhuận ròng của Swatch cao hơn chút ít so với dự đoán 733 triệu franc trước đó của giới phân tích, trong khi doanh thu đúng với mong đợi.

Trong mấy năm gần đây, hoạt động kinh doanh của hãng đồng hồ có trụ sở ở Biel này được khởi sắc nhờ nhu cầu của các khách hàng Trung Quốc đối với các loại đồng hồ đắt tiền. Tuy nhiên trong sáu tháng qua, xuất khẩu đồng hồ của Thụy Sĩ sang Trung Quốc bị chậm lại một phần là do lệnh cấm gần đây đối với những quà tặng xa xỉ nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng ở Trung Quốc.

Theo Swatch Group, các thị trường trên khắp thế giới đều thể hiện tiềm năng tăng trưởng rất hứa hẹn đối với ngành đồng hồ Thụy Sĩ trong nửa cuối năm nay.

Cũng trong ngày 23/7, Swatch đã thông báo kế hoạch tung ra một số sản phẩm mới trong một vài tháng tới và sẽ tiếp tục công việc hợp nhất sau khi mua lại thương hiệu trang sức nổi tiếng Harry Winston gần đây.

Hiện Swatch Group có khoảng 29.000 nhân viên trên khắp thế giới. Hãng cũng đã tạo thêm được 1.500 việc làm mới, trong đó có 900 việc làm ở Thụy Sĩ. Khoảng 280 việc làm khác được tạo ra thông qua hoạt động thâu tóm sáp nhập./.

Tố Uyên/Geneva (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục