Hãng tàu biển du lịch cao cấp Norwegian Cruise Line đưa 1/3 đội tàu vào khai thác trở lại, sau gần 2 năm bất động

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 21 tháng 9 năm 2021 – Norwegian Cruise Line (NCL), hãng tàu biển du lịch cao cấp hàng đầu thế giới vừa đánh dấu một cột mốc quan trọng khác trong chiến dịch khai thác trở lại của mình có tên là Great Cruise Comeback (tạm dịch: […]

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 21 tháng 9 năm 2021 – Norwegian Cruise Line (NCL), hãng tàu biển du lịch cao cấp hàng đầu thế giới vừa đánh dấu một cột mốc quan trọng khác trong chiến dịch khai thác trở lại của mình có tên là Great Cruise Comeback (tạm dịch: sự trở lại tuyệt vời của du lịch tàu biển). Theo đó, khoảng 1/3 trong số 17 tàu của NCL hiện đã bắt đầu hoạt động trở lại, đón khách du lịch quốc tế lên tàu, sau hơn 500 ngày buộc tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Tuần trước, NCL đã tổ chức lễ tái triển khai xuất bến 2 tàu du lịch chở khách Norwegian Epic và Norwegian Getaway ở Địa Trung Hải, lần lượt từ Barcelona và Rome (Civitavecchia), đánh dấu con tàu thứ tư và thứ năm bắt đầu ra khơi hoạt động bình thường trở lại.

Với việc khẳng định lại cam kết của công ty trong việc nâng cao trải nghiệm của du khách trên biển, NCL đã ra mắt khu vực The Haven by Norwegian hoàn toàn mới trên tàu Norwegian Epic, sau một đợt nâng cấp toàn diện được thực hiện ở cảng Marseille, Pháp vào cuối năm 2020. Norwegian Epic là chiếc tàu đầu tiên trong đội tàu khai trương khái niệm chìa khóa thẻ truy cập tàu bên trong tàu (ship-within-a-ship) vào năm 2010 của thương hiệu, với các tiện nghi riêng, đặc biệt, dịch vụ chuyên dụng và chỗ ở sang trọng nhất trên tàu. Việc cải tạo gần đây liên quan đến 75 dãy phòng được thiết kế lại và nâng cấp, kết hợp với những trải nghiệm được thiết kế lại, bao gồm cả Nhà hàng Haven và Hồ bơi The Haven Courtyard Pool và sàn để du khách phơi năng Sundeck. Tàu Norwegian Epic có một trong những không gian The Haven lớn nhất trong đội tàu của NCL.

Ông Harry Sommer, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của Norwegian Cruise Line cho biết: “Chúng tôi cảm thấy thật phấn khích khi được thấy chiến dịch Great Cruise Comeback của chúng tôi diễn ra suôn sẻ trong 3 tháng qua. Khoảng 1/3 đội tàu của chúng tôi đã hoạt động trở lại, mang đến những trải nghiệm du lịch, nghỉ dưỡng khó quên. Niềm vui đoàn tụ với các gia đình trên tàu của chúng tôi và chào đón những vị khách trở lại tàu là những trải nghiệm không bao giờ cũ. Khu vực The Haven by Norwegian mới được tân trang lại trên tàu Norwegian Epic là một minh chứng cho cam kết vững chắc của chúng tôi về chất lượng vượt trội và nâng cao tiêu chuẩn xuất sắc trong toàn bộ các tàu của hãng”.

Ông Ben Angell, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Norwegian Cruise Line khu vực châu Á – Thái Bình Dương phát biểu: “Du lịch hoạt động trở lại trên toàn cầu được mong đợi từ lâu, đánh dấu một thời điểm vô cùng quan trọng đối với thương hiệu của chúng tôi và chúng tôi đang tiến gần hơn sự khởi động lại của mình ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Đối với những khách hàng của chúng tôi ở châu Á, điều gần nhất để sớm trở lại tàu ngay bây giờ là theo dõi EMBARK – một loạt phim tài liệu đưa du khách trở lại hành trình du ngoạn đầy hấp dẫn của chúng tôi”.

Loạt phim EMBARK – The Series của NCL ghi lại quá trình chuẩn bị hoạt động trở lại của NCL,với một cái nhìn hậu trường về việc chuẩn bị cho chiến dịch Great Cruise Comeback. Tập thứ tư có tựa đề “Welcome Aboard” (tạm dịch: Chào mừng lên tàu) hiện đã có sẵn để xem theo yêu cầu và mang đến cho khán giả cơ hội xem và cảm nhận những cảm xúc và sự phấn khích khi đoàn phim và khách mời tái ngộ lần đầu tiên trên tàu Norwegian Jade. Con tàu rời cảng Athens (Hy Lạp) vào ngày 25 tháng 7 vừa qua làm nên lịch sử là con tàu NCL đầu tiên bắt đầu hành trình sau 500 ngày bất động tại cảng.

Dự kiến, tập 5 của EMBARK – The Series sẽ ​​ra mắt vào đầu tháng 10 tới, sẽ giới thiệu chuyến đi đầu tiên đến Mỹ của NCL trên tàu Norwegian Encore, khám phá những vùng hoang dã của Alaska.

Là một phần trong kế hoạch tái triển khai đội tàu của NCL, tàu Norwegian Sun dự kiến ​​sẽ quay trở lại hoạt động từ ngày 28 tháng 1 năm 2022, với các chuyến khởi hành từ Hồng Kông, Singapore, Tokyo và Bangkok.

Việc NCL đưa đội tàu trên toàn thế giới của mình hoạt động trở lại nằm trong kế hoạch hợp tác chặt chẽ với các chính quyền địa phương và được hướng dẫn bởi các quy định nghiêm ngặt, chặt chẽ của chương trình an toàn và bảo vệ sức khỏe Sail Safe của hãng, mà nền tảng của nó bao gồm tất cả thủy thủ đoàn, nhân viên phục vụ và khách phải được tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ để bắt đầu các chuyến đi từ nay qua ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Cùng với việc làm việc với các chuyên gia hàng đầu của Hội đồng Sức khỏe Toàn cầu SailSAFETM, các quy trình của NCL sẽ thường xuyên được đánh giá và sửa đổi khi cần thiết, đưa ra các quyết định dựa trên khoa học để bảo vệ du khách, toàn bộ thủy thủ đoàn, đội ngũ nhân viên phục vụ và các điểm đến mà tàu biển của NCL ghé thăm. Khi các quy định được bổ sung, phát triển và có thêm thông tin, các bản cập nhật sẽ được xuất bản tại www.ncl.com/sail-safe.

Tin cùng chuyên mục