Hãng Tesla tự tin bán được 10.000 chiếc xe tại Đức

Mục tiêu của Tesla là đến năm 2015 sẽ đạt doanh số 10.000 chiếc xe/năm với mỗi xe có giá bán từ 71.400 euro.

Quan chức điều hành cấp cao và cũng là nhà đồng sáng lập của hãng sản xuất xe điện Mỹ Tesla, ông Elon Musk, dường như tin chắc rằng châu Âu sẽ đánh giá cao mẫu Tesla Model S, thậm chí còn cao hơn cả ở Mỹ.

Mẫu xe này được đánh giá cao không chỉ bởi vì chất lượng mà còn vì lục địa già này có diện tích nhỏ hơn đáng kể nên mẫu xe trên có thể được đưa vào sử dụng hàng ngày.

Ở Na Uy, mẫu xe này trở nên nổi tiếng đến mức nó trở thành mẫu xe bán chạy nhất ở nước này trong khoảng hai tuần trong tháng Chín vừa qua.

Mới đây, hãng Reuters dẫn lời ông Musk phát biểu với tờ Welt am Sonntag cho biết ông còn có tham vọng lớn hơn. Ông nói: “Tôi tin tưởng khách hàng ở Đức. Những trạm sạc nhanh của chúng tôi sẽ phủ khắp nửa nước Đức trước cuối tháng 3/2014 và toàn nước này trước cuối năm 2014”.

Điều này sẽ được hỗ trợ thêm nhờ việc khai trương 25 đại lý của Tesla ở Đức vào trước cuối năm 2014.

Mục tiêu của Tesla là đến năm 2015 sẽ đạt doanh số 10.000 chiếc xe/năm với mỗi xe có giá bán từ 71.400 euro./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục