Hãng tin Yonhap: Triều Tiên thử 3 quả tên lửa

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, ngoài vụ thử hạt nhân dưới lòng đất, trong ngày 25/5, CHDCND Triều Tiên còn bắn thử 3 quả tên lửa tầm ngắn chứ không phải một quả như thông tin ban đầu.

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, ngoài vụ thử hạt nhân dưới lòng đất, trong ngày 25/5, CHDCND Triều Tiên còn bắn thử 3 quả tên lửa tầm ngắn chứ không phải một quả như thông tin ban đầu.
 
Yohap dẫn một số nguồn tin cho biết, quả tên lửa đầu tiên được Triều Tiên phóng thử là tên lửa đất đối không có tầm bắn 130km. Quả tên lửa này được phóng từ bãi phóng Musudan-ri ở vùng bờ biển Đông Bắc của Triều Tiên, nơi Bình Nhưỡng đã tiến hành vụ phóng hôm 5/4 vừa qua.
 
Sau khi thử quả tên lửa đầu tiên, Bình Nhưỡng lại thử tiếp hai quả tên lửa tầm ngắn khác. Tuy nhiên, các quan chức quốc phòng Hàn Quốc chưa xác nhận thông tin do Yonhap đưa ra.
 
Theo các nguồn tin nước ngoài, các quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết binh sĩ nước này đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân và phóng thử tên lửa tầm ngắn.
 
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo quân đội đã tăng cường cảnh giác đối với Triều Tiên. Một buổi hội thảo của hơn 400 sĩ quan cấp cao dự kiến kéo dài 3 ngày trong tuần này đã phải hoãn, vì họ phải trở về vị trí chỉ huy và cảnh giác ít nhất đến tuần sau.
 
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho biết Bộ Tư lệnh các lực lượng hỗn hợp Hàn-Mỹ đã tăng cường trao đổi thông tin về những diễn biến mới nhất liên quan các vụ thử của Triều Tiên.
 
Giới phân tích cho rằng việc Triều Tiên khẳng định đã thử thành công hạt nhân lần thứ hai là nhằm thu hút sự chú ý của Mỹ, tăng cường vị thế trong đàm phán hạt nhân với Mỹ, tác động vào nội bộ Hàn Quốc và Nhật Bản, buộc chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-pak và Chính phủ Nhật Bản của Thủ tướng Taro Aso phải thay đổi chính sách với Bình Nhưỡng./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục